Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

"Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cần quyết liệt thực thi nhiệm vụ"

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 24/6, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia). Tham dự và chủ trì Lễ công bố có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Phó trưởng Ban thường trực, cùng các thành viên và đại diện các Bộ, ngành chức năng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia phát biểu tại buổi Lễ. Nguồn: internet
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia phát biểu tại buổi Lễ. Nguồn: internet

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia được đặt tại trụ sở Tổng cục Hải quan, và gồm 12 cán bộ, do ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Hải quan kiêm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng theo Quyết định số 1422 QĐ-BTC (ngày 23/6/2014) của Bộ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và 04 cán bộ giữ trọng trách Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, gồm các ông: Trương Văn Ba, Hàm Phó vụ trưởng Vụ theo dõi khiếu nại tố cáo Phòng chống tham nhũng Văn phòng Chính phủ; Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương); Hồ Quang Thái, Đại tá Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu; Dương Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan).

Tại buổi Lễ công bố, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái đã công bố quyết định thành lập, quyết định giao nhiệm vụ, quyết định tiếp nhận công chức biệt phái, ra mắt các thành viên của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Văn phòng Thường trực có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Thường trực có Quy chế hoạt động riêng. Đồng thời, thẩm tra hoặc phối hợp thẩm tra, kiến nghị với Trưởng Ban chỉ đạo xử lý những vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có tính chất nghiêm trọng; theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành, lực lượng chức năng và các địa phương...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, thay mặt Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã tạo điều kiện tốt bước đầu cho Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia có nơi làm việc rộng, thoáng, hiện đại. Biểu dương các bộ, ngành đã cử cán bộ có phẩm chất, năng lực tốt tham gia Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Trong thời gian qua, các ban, ngành chức năng đã đạt được những thành công bước đầu trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Trong đó, Tổng cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường đã xử lý nhiều vụ việc quan trọng, ngăn chặn kịp thời những vụ buôn lậu qua biên giới truy thu hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế…. Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép, trốn lậu thuế, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn ở mức nghiệm trọng. Tình trạng này đã làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, sản xuất trong nước, gây thất thu thuế và thất thu ngân sách Nhà nước.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã quyết định thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao từ các bộ, ngành. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ hy vọng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cần quyết liệt hơn nữa trong việc đôn đốc, kiểm tra, xử lý nhằm ngăn chặn tận gốc, điều chỉnh kinh tế vĩ mô, chống gian lận thuế, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và sẽ giúp cho công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả cao hơn.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành từ Trung ương đến các địa phương cần phối hợp chặt chẽ, vào cuộc quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, nhằm đẩy lùi vấn nạn buôn lậu, vận chuyển hàng cấm hàng giả, hàng kém chất lượng, gây tổn hại cho nền kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, thất thu ngân sách. Đồng thời, các đơn vị chức năng của các bộ, ngành liên quan cần tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin; tăng cường đào tạo, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ thực thi nhiệm vụ; không bao che và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại….

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các thành viên của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cần rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, xác định trách nhiệm từng cá nhân trong công tác phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cũng như với Văn phòng Thường trực để thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Tiếp thu những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt cho Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia Nguyễn Văn Cẩn hứa sẽ quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo. Các thành viên của Văn phòng Thường trực luôn có tác phong làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

**** Chiều cùng ngày 24/6/2014, đồng chí Đinh Tiến Dũng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đến thăm và chúc mừng Báo Hải quan nhân dịp 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và chuẩn bị kỷ niệm 15 Báo Hải quan xuất bản số báo đầu tiên. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn; Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền- Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc; Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Dương Thái, Nguyễn Văn Cẩn và đại diện một số đơn vị chức năng trong ngành.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao những hoạt động của Báo Hải quan trong thời gian qua. Báo Hải quan đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về hoạt động trong ngành Hải quan, cũng như những cơ chế, chính sách trong ngành Tài chính. Công tác tuyên truyền luôn bám sát định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Hải quan…

Bộ trưởng cũng yêu cầu trong thời gian tới, Báo Hải quan cần tiếp tục thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích hoạt động và bám sát mục đích, định hướng tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của ngành Tài chính, Hải quan.