Việt Nam tặng 5.000 tấn gạo cho nhân dân Cuba

Phạm Việt Hà – Nguyễn Hồng Sâm

Ngày 29/3, tại Hải Phòng, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã tổ chức lễ bàn giao tượng trưng 5.000 tấn gạo với danh nghĩa quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba.

Ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước trao tượng trưng cho Đại sứ Herminio Lopez Diaz 5000 tấn gạo với danh nghĩa quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba.
Ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước trao tượng trưng cho Đại sứ Herminio Lopez Diaz 5000 tấn gạo với danh nghĩa quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba.

Tới dự và chứng kiến buổi lễ có ông Nguyễn Hữu Chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông  Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải phòng, ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN, ông Herminio Lopez Diaz, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam, ông Nguyễn Quang Hùng, cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc cùng đại diện các Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí cho biết: Thực hiện kết quả chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam từ ngày 15 - 17/11/2016, Bộ Tài chính Việt Nam được giao nhiệm vụ xuất 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia với danh nghĩa quà tặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba. Đây là món quà tặng có ý nghĩa; là nguồn cổ vũ, động viên, chia sẻ, khắc phục phần nào khó khăn về lượng thực đối với nhân dân Cuba; đồng thời, qua đó ngày càng khẳng định, củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường xây dựng khối đoàn kết giữa hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí nhấn mạnh: Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, 2 nước luôn kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba luôn đồng hành và dành cho Việt Nam sự ủng hộ quý báu có hiệu quả cả tinh thần và vật chất. Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ tình cảm sâu đậm mà nhân dân Cuba dành cho mình trong chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước.

Ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN cho biết: Thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao, Tổng cục DTNN đã giao nhiệm vụ cho Cục DTNN Khu vực Đông Bắc tổ chức xuất viện trợ 5.000 tấn gạo vận chuyển từ cảng Hải Phòng Việt Nam đến giao tại cảng Santiago de Cuba.

Đến nay, Cục DTNN Khu vực Đông Bắc cơ bản đã hoàn thành các thủ tục hải quan, kiểm dịch thực vật, kiểm tra chất lượng, mua bảo hiểm hàng hóa và các thủ tục có liên quan đến viện trợ 5.000 tấn gạo theo đúng quy định luật pháp Việt Nam, quốc tế và biên bản thỏa thuận đã ký kết giữa Tổng cục DTNN và Đại sứ quán.

Ông Lê Văn Thời cũng cho biết, số lượng 5.000 tấn gạo này sẽ được đóng trong 200 container và vận chuyển thành 4 chuyến. Ngày 29/3/2017 này, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã hoàn thành đưa 2.500 tấn gạo vào 100 container. Chuyến hàng đầu tiên 50 container (1.250 tấn gạo) sẽ bắt đầu rời cảng Hải Phòng đi Cuba vào ngày 30/3/2017. Theo đó, 03 chuyến còn lại sẽ lần lượt rời cảng Hải Phòng và chuyến cuối cùng dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 20/4/2017. Thời gian dự kiến chuyến gạo đầu tiên đến cảng Santiago de Cuba là ngày 26/5/2017 và chuyến cuối cùng là ngày 12/6/2017.

“Trong thời gian tới, Tổng cục DTNN tiếp tục mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính; đồng thời đề nghị Cục DTNN khu vực Đông Bắc khẩn trương tổ chức xuất kho, vận chuyển, giao nhận đủ 5.000 tấn gạo tại cảng Santago de Cuba bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng và thời gian quy định”, Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Thời nhấn mạnh.

Đại sứ Herminio Lopez Diaz bày tỏ niềm xúc động trước tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với nhân dân Cu - ba. Ông cho biết, đây là lần thứ ba ông được đại diện cho Cuba tiếp nhận món quà lớn từ nhân dân Việt Nam và nhấn mạnh, món quà có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần giúp nhân dân Cuba khắc phục khó khăn mà còn củng cố và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước, thể hiện tình cảm thắm thiết chân thành, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau của nhân dân hai nước trong nhiều năm qua.

Đại sứ Herminio Lopez Diaz trân trọng cảm ơn Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN, Cục DTNN Khu vực Đông Bắc và khẳng định sẽ tiếp nhận và cam kết sử dụng có hiệu quả 5.000 tấn gạo, quà của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba, đặc biệt với vai trò của mình, ông sẽ nỗ lực hết mình để góp phần phát triển mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

Trong không khí trang trọng và đầm ấm, trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí; Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Thanh Sơn, ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN đã trao tượng trưng cho Đại sứ Herminio Lopez Diaz 5000 tấn gạo với danh nghĩa quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba.

Đặc biệt, sau buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Thanh Sơn, ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN, Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại Việt Nam cùng các đại biểu đã tới cảng Nam Hải và chứng kiến lô gạo đầu tiên gồm 50 container (1.250 tấn gạo) trong tổng số 5.000 tấn gạo là quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba tập kết tại cảng Hải Phòng, trước khi đưa xuống tàu để vận chuyển đến cảng Santiago de Cuba.