Tập đoàn Bảo Việt hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

PV.

         Pác Nặm là một trong 61 huyện nghèo được Tập đoàn Bảo Việt nhận hỗ trợ trong công tác giảm nghèo theo chương trình nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. Trận mưa lũ ngày 3/7 tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của bà con nhân dân huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn. Do ảnh hưởng của mưa to, các hệ thống sông suối chảy qua xã  Công Bằng và Nhạn Môn nước dân lên cao và nhanh, dẫn đến sạt lở đất, cuốn trôi người, nhà cửa và hoa màu của nhân dân. Theo số  liệu sơ bộ của UBND huyện Pác Nặm, đã có  13 người chết, 14 căn nhà bị cuốn trôi, 115 căn nhà cần được di rời khẩn cấp ra khỏi khu vực nguy hiểm.

    Nhận  được thông tin, Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt  đã kịp thời chỉ đạo các bộ phận chức năng triển khai công tác hỗ trợ cho nhân dân bị  ảnh hưởng bởi mưa lũ. Tập đoàn Bảo Việt đã quyết định hỗ trợ cho mỗi gia đình có  người chết 2 triệu đồng, mỗi căn nhà bị  lũ cuốn trôi 3 triệu đồng và mỗi căn nhà phải di rời khẩn cấp 1 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ cho nhân dân đợt này là 183 triệu đồng. Số tiền giúp đỡ này được Tập đoàn Bảo Việt phối hợp với UBND Tỉnh Bắc Kạn và  UBND huyện Pác Nặm chuyển đến tận tay người dân để góp phần cùng nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất.