Lập lại trật tự về hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng hóa qua biên giới

BD

Trước tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn biến phức tạp tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, ngày 24/10, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 tháng thực hiện kế hoạch phối hợp tăng cường chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới các địa phương này.

Lực lượng Hải quan tăng cường chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Lực lượng Hải quan tăng cường chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo đó, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Cục Phòng chống Ma túy và Tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã phối hợp với Ban chỉ đạo 389 các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị triển khai thực hiện đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong thời gian từ ngày (21/8/2018 – 21/10/2018).

Qua 2 tháng triển khai, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt giữ 57 vụ với 54 đối tượng, trong đó khởi tố hình sự 7 vụ với 10 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 47 vụ, 44 đối tượng với hơn 96 triệu đồng; thu tang vật gồm: 18.661 viên ma túy tổng hợp, 12,283 gam ma túy tổng hợp và heroin, 16,137 m3 gỗ…

Tỉnh Quảng Bình, qua đấu tranh các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 268 vụ, khởi tố 2 vụ, 4 đối tượng; xử phạt hành chính 249 vụ, tổng giá trị hàng hóa bị xử phạt và tịch thu trên 1,9 tỷ đồng; tang vật thu được gồm: 308,6 kg ma túy tổng hợp, 64 viên ma túy tổng hợp, 33,861 m3 gỗ, 23,5 kg động vật hoang dã…

Tỉnh Quảng Trị, đã phát hiện và bắt giữ 230 vụ với tổng giá trị hàng hóa bị tịch thu trên 4,6 tỷ đồng, khởi tố hình sự 21 vụ, 30 đối tượng; tang vật thu được gồm: 36.540 gói thuốc lá nhập lậu, gần 52.000 kg đường kính nhập lậu, hơn 2.000 chai rượu lậu, 25.384 chai/lon bia, 38,469 m3 gỗ, 392.775 viên ma túy tổng hợp…

Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đánh giá cao kết quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong thời gian qua. Sau khi triển khai kế hoạch, các lực lượng chức năng ở Trung ương và địa phương đã chủ động phối hợp triển khai lực lượng, phương tiện bước đầu phát huy hiệu quả cao thể hiện rõ trên những kết quả đã đạt được. Lập lại trật tự về các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, hạn chế được một số hoạt động gian lận thương mại qua cửa khẩu.

Công tác nghiệp vụ của các ngành đã được nâng lên, ý thức trách nhiệm trong việc thực thi công vụ của các cán bộ, công chức được nâng cao. Để công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới được tốt và phù hợp với thực tế hơn, tại hội nghị, các đại biểu của 3 tỉnh cũng đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất như:

Cần hỗ trợ nguồn kinh phí cho các hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho công tác đấu tranh chống buôn lậu; tăng cường thêm máy móc hiện đại như thiết bị soi quét và quan sát để hỗ trợ cho công tác kiểm soát tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

Cần nghiên cứu, điều chỉnh kỹ chiến thuật và lực lượng tập trung đánh bắt đầu lậu, đường sông và các tiểu ngạch ở khu vực biên giới; thực hiện bố trí lực lượng và phương tiện hợp lý tại khu vực biên giới, cửa khẩu để bảo đảm quá trình đấu tranh được an toàn, hiệu quả không gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của phương tiện và hoạt động của doanh nghiệp.

Theo đó, trong thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp như:

Triển khai đồng bộ các lực lượng, phương tiện kỹ thuật trên khu vực biên giới, cửa khẩu và địa bàn 3 tỉnh theo kế hoạch; nâng cao vai trò của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động cư dân biên giới không tiếp tay cho buôn lậu, phát huy hiệu quả của các đường dây nóng.

Đổi mới công tác nghiệp vụ, áp dụng các biện pháp khoa học kĩ thuật vào kiểm tra, kiểm soát; kịp thời trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho các lực lượng chức năng, các địa phương tiếp nhận, xử lý.