Nâng cao khả năng phục vụ của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Hạnh Phạm

(Tài chính) ''Dự án là bước tiến tới hiện đại hóa, nâng cao bộ mặt hạ tầng, đáp ứng nhu cầu đi lại đến tỉnh Khánh Hòa vốn có tiềm năng lớn về du lịch, giao thương kinh tế''. Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Lễ khởi công Dự án đường cất hạ cánh số 2 của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh diễn tại tỉnh Khánh Hòa.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Tới dự và phát lệnh khởi công dự án, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao ý nghĩa của việc tiến hành xây dựng dự án. Đây là bước tiến tới hiện đại hóa, nâng cao bộ mặt hạ tầng, đáp ứng nhu cầu đi lại đến tỉnh Khánh Hòa vốn có tiềm năng lớn về du lịch, giao thương kinh tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc để đảm bảo dự án có tiến độ, chất lượng cao nhất, đưa dự án vào khai thác, phục vụ nhu cầu phát triển trên địa bàn theo đúng kế hoạch.

Dự án mới bao gồm việc xây dựng mới đường cất hạ cánh số 2 đạt tiêu chuẩn cấp 4E, đáp ứng khai thác các loại máy bay cỡ lớn như A350, B747F, B777 LR. Đường băng mới có chiều dài hơn 3km, rộng 45m.

Cùng với đó là các đường lăn kết nối với đường cất hạ cánh và sân đỗ máy bay, hệ thống thông tin tín hiệu đảm bảo kết nối đồng bộ, đảm bảo khai thác được 2 máy bay thân lớn một lúc vào giờ cao điểm.

Tổng mức đầu tư dự án là 1.936 tỷ đồng và được thực hiện trong 36 tháng.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc triển khai dự án mới này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của việc đi lại đường hàng không trên địa bàn. Năng lực hệ thống của hạ tầng Cảng HKQT Cam Ranh thường xuyên quá tải đến 125% so với mức khai thác máy bay, ảnh hưởng tới chất lượng và khả năng đáp ứng của đường cất, hạ cánh duy nhất hiện tại.

Tỉnh dự kiến sẽ xây dựng, đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác sớm nhất có thể để đảm nhiệm toàn bộ việc tiếp nhận máy bay và ngay sau đó sẽ tiến hành nâng cấp đường cất hạ cánh số 1.