Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự khánh thành nhiều công trình quan trọng tại Nghệ An

PV.

Trong hai ngày 2-3/9/2016, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tham dự các sự kiện khai trương cắt băng khánh thành một số công trình quan trọng tại tỉnh Nghệ An.

Ngày 2/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đến tham dự cắt băng khai trương Mường Thanh Grand Hoàng Mai của Tập đoàn Mường Thanh. Đây là khách sạn thứ 7 của Tập đoàn khách sạn Mường Thanh đi vào hoạt động tại Nghệ An và cũng là khách sạn thứ 40 nằm trong chuỗi thương hiệu khách sạn Mường Thanh. Khách sạn Mường Thanh Grand Hoàng Mai đi vào hoạt động thể hiện sự thành công của tỉnh Nghệ An trong việc thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực canh tranh, góp phần tăng doanh thu về thương mại, dịch vụ và tạo dấu ấn đậm nét cho không gian đô thị Hoàng Mai…

Sáng ngày 3/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham gia buổi lễ khánh thành Nhà máy chế biến gỗ Nghệ An tại Khu công nghiệp Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Dự án nhà máy chế biến gỗ và ván sợi công nghệ MDF thuộc Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Tháng Năm được khởi công xây dựng từ tháng 2/2013, trên diện tích 40 ha tại Khu công nghiệp Nghĩa Đàn. Đây là dự án chế biến gỗ ván sợi lớn nhất Việt Nam, sử dụng công nghệ chế biến hiện đại nhất cho đến thời điểm này. Với sự tư vấn, đầu tư của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Nhà máy được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Nhà máy chế biến gỗ và phát triển rừng bền vững tại Nghệ An” với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD.

Cũng trong sáng 3/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự lễ khánh thành Nhà máy may Vinatex Hoàng Mai tại Thị xã Hoàng Mai của Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Dự án tiến hành đầu tư xây dựng mới nhà máy sản xuất và các công trình phụ trợ trên khu đất hơn 32.000 m2, với 24 chuyền may, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 900 lao động. Nhà máy dự kiến sản xuất gần 11 triệu sản phẩm may dệt kim (giai đoạn 1) với sản phẩm chủ lực may được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Cũng tại Thị xã Hoàng Mai, sáng 03/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự Lễ thông thông xe tuyến đường nối QL1A (từ TX Hoàng Mai) đến QL48 (TX Thái Hòa). Đây là công trình trọng điểm mở ra nhiều cơ hội kết nối phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương phía Tây Bắc của Tỉnh với cụm kinh tế Bắc Nghệ An và Nam Thanh Hóa với tổng mức đầu tư 855 tỷ đồng. Tuyến đường hoàn thành mở ra nhiều cơ hội phát triển mới đối với các địa phương dọc hai bên tuyến, thúc đẩy kinh tế - xã hội các địa phương vùng phía Tây Bắc của tỉnh phát triển và kết nối với vùng kinh tế Bắc Nghệ An, Nam Thanh Hóa.

Chiều 3/9, Phó Thủ tướng tham dự Lễ thông xe cầu đường bộ Yên Xuân, bắc qua Sông Lam tại xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên. Được khởi công xây dựng vào ngày 02/10/2015, cầu đường bộ Yên Xuân bắc qua sông Lam có chiều dài toàn tuyến khoảng 3,6km, có tổng mức đầu tư 730 tỷ đồng. Việc đầu tư xây dựng công trình cầu đường bộ Yên Xuân bắc qua sông Lam là cần thiết và phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải và địa phương, từng bước cải thiện mạng lưới giao thông của cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương cũng đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh Nghệ An.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến thăm và làm việc của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trong hai ngày 2-3/9/2016 tại Nghệ An:

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Khách sạn Mường Thanh Grand Hoàng Mai. Nguồn: baonghean.vn.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Khách sạn Mường Thanh Grand Hoàng Mai. Nguồn: baonghean.vn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Nghệ An cần phải phối hợp với Nhà đầu tư để xây dựng vùng nguyên liệu bền vững cho Nhà máy chế biến gỗ Nghệ An. Nguồn: baonghean.vn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Nghệ An cần phải phối hợp với Nhà đầu tư để xây dựng vùng nguyên liệu bền vững cho Nhà máy chế biến gỗ Nghệ An. Nguồn: baonghean.vn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Chính phủ và tỉnh Nghệ An tham quan dây chuyền Nhà máy may Vinatex Hoàng Mai. Nguồn: baonghean.vn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Chính phủ và tỉnh Nghệ An tham quan dây chuyền Nhà máy may Vinatex Hoàng Mai. Nguồn: baonghean.vn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An dự Lễ thông thông xe tuyến đường nối QL1A (từ TX Hoàng Mai) đến QL48 (TX Thái Hòa). Nguồn: baonghean.vn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An dự Lễ thông thông xe tuyến đường nối QL1A (từ TX Hoàng Mai) đến QL48 (TX Thái Hòa). Nguồn: baonghean.vn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng các đại biểu cắt băng khánh thành cầu đường bộ Yên Xuân. Nguồn: baonghean.vn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng các đại biểu cắt băng khánh thành cầu đường bộ Yên Xuân. Nguồn: baonghean.vn.

Cũng trong chuyến làm việc tại Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác trồng cây lưu niệm trong khuôn viên UBND tỉnh Nghệ An. Nguồn: baonghean.vn.

Cũng trong chuyến làm việc tại Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác trồng cây lưu niệm trong khuôn viên UBND tỉnh Nghệ An. Nguồn: baonghean.vn.