Việt Nam - Nhật Bản: Đối tác chiến lược về kinh tế, thương mại và đầu tư

PV.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định như vậy tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản chiều ngày 5/6/2017 với sự tham dự của 1.600 đại biểu, doanh nghiệp, trong đó có 200 đại biểu doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam được tổ chức tại  Tokyo (Nhật Bản). Nguồn: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam được tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản). Nguồn: VGP
Đối tác chiến lược toàn diện
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thời gian qua, Việt Nam - Nhật Bản đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư.
Theo đó, Thủ tướng dẫn lời báo cáo của Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO) công bố vừa qua cho

Đến hết năm 2016, Nhật Bản có hơn 3.200 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 42 tỷ USD, chiếm 15% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam.
biết môi trường đầu tư ở Việt Nam đã được cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá tích cực, 90% doanh nghiệp Nhật Bản tin rằng mở rộng kinh doanh tại Việt Nam sẽ giúp họ tăng doanh thu.
Đặc biệt, Nhật Bản là quốc gia viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam, là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai, là đối tác lớn thứ ba về du lịch và là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam.
"Tôi tin tưởng rằng không gì có thể ngăn cản được một kỷ nguyên mới về sự thân tình, gần gũi, tin cậy trong hợp tác phát triển giữa hai nước.” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tại Hội nghị.
Điểm đến đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư Nhật Bản
Tại Hội nghị, Thủ tướng đã chia sẻ những cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và khuyến khích các nhà đầu tư Nhật Bản nghiên cứu đầu tư, đặc biệt là thông qua các quỹ đầu tư mạo hiểm, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối doanh nghiệp Việt Nam với thị trường toàn cầu.
Bên cạnh đó, khuyến khích các quỹ đầu tư, các tập đoàn từ Nhật bản nghiên cứu đầu tư vào các dự án đang hoạt động hoặc đề xuất các dự án mới theo Danh mục các dự án ưu tiên như: phát triển hạ tầng, Logistic, dịch vụ hàng không, du lịch, dịch vụ y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, sinh học, môi trường, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ...
Thủ tướng khẳng định, Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư lâu dài tại Việt Nam, hỗ trợ chuyển giao công nghệ mới; nâng cao giá trị thương hiệu; năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Việt Nam cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất cho các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có Nhật Bản. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, kiến tạo các yếu tố để tạo lợi thế cạnh tranh cho nền kinh tế.