Vương quốc Anh sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện khung chính sách về thị trường tài chính

PV.

Đó là khẳng định của Ngài Gareth Ward - tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại buổi chào xã giao Bộ Trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nhằm trao đổi về tình hình hợp tác giữa hai bên, vào sáng 23/8.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi tiếp
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi tiếp

Chào mừng Ngài Gareth Ward đến thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam với vai trò Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam đã được tăng cường mạnh mẽ kể từ khi hai bên thiết lập đối tác chiến lược từ năm 2010, trong đó hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết: Vương quốc Anh hiện là nhà đầu tư châu Âu lớn thứ hai, với 267 dự án FDI có tổng vốn đăng ký 3,75 tỷ USD và là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ ba của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Vương quốc Anh tăng trưởng nhanh trong thời gian qua.

“Vương quốc Anh hiện nằm trong danh sách 15 đối tác có kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm qua đạt gần 5%. Năm 2017, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước đạt mốc 6,15 tỷ USD”- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Về quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực Tài chính giữa hai nước, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao Chính phủ và Bộ Tài chính Anh thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính đã được ký kết giữa hai bên vào năm 2015, nhằm hỗ trợ phát triển thị trường vốn Việt Nam. “Hợp tác với Đại sứ quán Anh có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Bộ Tài chính hoàn thiện cơ chế chính sách về: khung khổ pháp lý về thị trường vốn, thị trường xổ số, casino và trò chơi có thưởng, cơ chế tài chính của các dự án PPP”- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Vương quốc Anh sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện khung chính sách về thị trường tài chính - Ảnh 1

Toàn cảnh buổi tiếp

Phát biểu tại buổi tiếp, Ngài Đại sứ Gareth Ward đánh giá cao vai trò của Bộ Tài chính trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực: quản lý nợ công, thị trường tài chính, các định chế tài chính mới, ổn định kinh tế vĩ mô….

“Trên cơ sở biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết giữa hai bên, Vương quốc Anh sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính Việt Nam trong việc hoàn thiện khung khổ pháp lý nhằm phát triển thị trường dịch vụ tài chính, thị trường bảo hiểm…tại Việt Nam trong thời gian tới”. Ngài Gareth Ward khẳng định.

Với quan hệ tốt đẹp giữa hai bên, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng mong muốn Đại sứ quán Anh và Đại sứ Gareth Ward sẽ tiếp tục hỗ trợ, tăng cường và mở rộng hơn nữa các hoạt động hợp tác song phương.