10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới

Theo Như Tâm/Bloomberg/nld.vn

Kết quả khảo sát của Economist Intelligence Unit (EIU) cho thấy Singapore, Paris và Hong Kong hiện là thành phố có chi phí sống đắt đỏ nhất thế giới.

 Singapore, Paris và Hong Kong hiện là thành phố có chi phí sống đắt đỏ nhất thế giới. Nguồn: Internet
Singapore, Paris và Hong Kong hiện là thành phố có chi phí sống đắt đỏ nhất thế giới. Nguồn: Internet

Đứng đầu bảng xếp hạng khảo sát Chi phí sinh hoạt Thế giới (WOCL) của EIU là Singapore, Paris và Hong Kong với điểm WOCL là 107 điểm. Hai vị trí tiếp theo là Zurich và Geneva. WOCL dựa trên giá 160 sản phẩm và dịch vụ tại 93 quốc gia.

Hai thành phố của Mỹ là New York và Los Angeles quay lại bảng xếp hạng, lần lượt xếp thứ 7 và 10, sau khi trượt xuống vị trí thứ 13 và 14 vì USD suy yếu.

Chi phí sống tại ba thành phố đứng đầu cao hơn 7% so với New York, theo EIU

10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới - Ảnh 1

Những thành phố có chi phí sống đắt đỏ nhất thế giới năm 2019.

Thành phố cảng Osaka, Nhật Bản, tăng 6 bậc so với năm 2018 lên vị trí thứ 5. Seoul và Copenhagen đồng hạng với New York còn Tel Aviv xếp thứ 10, đồng hạng với Los Angeles.

“Đồng nội tệ suy yếu khiến 5 thành phố của Australia và hai thành phố ở New Zealand tuột hạng”, EIU cho biết, nhắc đến sự vắng mặt của thành phố Sydney – xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng năm 2018.

Theo EIU, chi phí sống tại các thành phố Trung Quốc vẫn khá ổn định trong khi các điểm đến Đông Nam Á dần thăng hạng.