20 quốc gia đắt đỏ nhất thế giới năm 2020

Theo Thiên Bình/ndh.vn

Các quốc gia châu Âu góp mặt nhiều nhất trong Top 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đắt đỏ nhất thế giới 2020 theo tạp chí CEOWORLD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Từ kết quả trong một báo cáo gần đây của tạp chí CEOWORLD, Thuỵ Sĩ là quốc gia dẫn đầu danh sách các quốc gia đắt đỏ nhất thế giới vào năm 2020. Top 20 quốc gia đắt đỏ nhất thế giới ghi nhận 9 đại diện đến từ châu Âu.

CEOWORLD đã phân tích nhiều số liệu để cho ra danh sách các quốc gia đắt đỏ nhất bằng việc thu thập, xem xét dữ liệu từ hàng chục nghiên cứu, cũng như dựa trên chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá sinh hoạt của Numbeo. Ngoài ra báo cáo còn đánh giá về một loạt các chi phí sinh hoạt, chẳng hạn như chỗ ở, quần áo, giá vé taxi, internet, cửa hàng tạp hóa, chi phí vận chuyển và ăn uống... Bảng xếp hạng dựa trên 5 tiêu chí chính: chi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà, cửa hàng tạp hóa, ăn uống và sức mua.

New York (thành phố đắt đỏ nhất của Mỹ) được lấy làm thước đo chuẩn với điểm số 100. Các quốc gia đạt trên 100 điểm được coi là đắt đỏ hơn so với New York và ngược lại. 

Top 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đắt đỏ nhất thế giới 2020 với Thuỵ Sĩ dẫn đầu và châu Âu có nhiều quốc gia góp mặt nhất. Ảnh: Pixabay.
Top 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đắt đỏ nhất thế giới 2020 với Thuỵ Sĩ dẫn đầu và châu Âu có nhiều quốc gia góp mặt nhất. Ảnh: Pixabay.
 

Top 5 quốc gia đắt đỏ nhất bao gồm: Thụy Sĩ đứng đầu danh sách với chi phí sinh hoạt ở mức 122,4 điểm, theo sau là Na Uy (101,43 điểm), Iceland (100,48 điểm), Nhật Bản (83,35 điểm) và Đan Mạch (83 điểm).

Khu vực Bắc Mỹ có đại diện duy nhất là Mỹ (71,05 điểm) lọt vào Top 20. Ngoài ra, Top 20 có sự xuất hiện của 5 đại diện châu Á, 2 quốc gia đến từ khu vực Caribe, 2 quốc gia châu Đại Dương và 1 quốc gia châu Phi. Ngược lại ở danh sách các quốc gia có giá phải chăng nhất thì Pakistan dẫn đầu với 21,98 điểm, tiếp theo là Afghanistan (24,24 điểm), Ấn Độ (24,58 điểm) và Syria (25,31 điểm).

Danh sách 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đắt đỏ nhất trên thế giới năm 2020:

1. Thụy Sĩ

2. Na Uy

3. Iceland

4. Nhật Bản

5. Đan Mạch

6. Bahamas

7. Luxembourg

8. Israel

9. Singapore

10. Hàn Quốc

11. Hong Kong (Trung Quốc)

12. Barbados

13. Ireland

14. Pháp

15. Hà Lan

16. Úc

17. New Zealand

18. Bỉ

19. Seychelles

20. Mỹ