3 quốc gia tạo ra nhiều người siêu giàu nhất năm 2019

Theo Linh Lam/Bloomberg/ndh.vn

Số người siêu giàu trên toàn thế giới năm 2019 tăng 6% so với năm trước đó, lên mức 513.244 người. Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản là 3 quốc gia dẫn đầu về số người siêu giàu mới năm 2019.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo báo cáo của Knight Frank, Mỹ là quốc gia tạo nhiều người siêu giàu nhất năm 2019. Quốc gia này có thêm 13.443 người sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên trong năm ngoái. Đứng thứ 2 là Trung Quốc với 7.892 người siêu giàu, trong khi Nhật Bản ở vị trí số 3.

"Châu Á đang ngày càng trở nên quan trọng, nhưng Mỹ vẫn thành công đến bất ngờ trong việc duy trì phong độ", ông Liam Bailey, Trưởng phòng nghiên cứu dân cư toàn cầu của Knight Frank, nhận định.

Báo cáo cho thấy của cải vẫn tăng trên khắp nước Mỹ và Trung Quốc ngay cả khi căng thẳng thương mại giữa 2 quốc gia leo thang làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Mỹ là quốc gia dẫn đầu về số người siêu giàu mới năm 2019. Ảnh: Getty Images
Mỹ là quốc gia dẫn đầu về số người siêu giàu mới năm 2019. Ảnh: Getty Images
 

Số người siêu giàu trên toàn thế giới năm 2019 tăng 6% so với năm trước đó, lên mức 513.244 người. Trong khi đa số các cá nhân này tập trung ở Bắc Mỹ, số người giàu ở châu Á tăng tới 13% - mức tăng cao nhất toàn cầu.

Tuy nhiên, sự bùng phát của dịch Covid-19 khiến tổng tài sản của 500 tỷ phú giàu nhất thế giới sụt giảm 444 tỷ USD vào tuần trước.

"Sự lây lan của dịch Covid-19 rất nghiêm trọng và đáng lo ngại với tác động đáng kể đến con người, đồng thời khiến nền kinh tế và thị trường lao đao. Nó là một trở ngại đối với nền kinh tế thế giới", ông Bailey nói.