CEO Apple nhận tổng lương thưởng gần 100 triệu USD trong năm 2021

Theo Trung Mến/nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn

Thông tin về lương thưởng của ông Tim Cook được đưa ra sau một năm kinh doanh đầy thành công của Apple, doanh thu của hãng tăng 33% còn doanh số bán hàng đạt hơn 365 tỷ USD.

Ông Tim Cook - Ảnh: GettyImages
Ông Tim Cook - Ảnh: GettyImages

CEO của Apple, ông Tim Cook, đã nhận được khoản thưởng ước tính 98,73 triệu USD trong năm tài khóa 2021, theo hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) công bố vào ngày thứ Năm.

Thông tin về lương thưởng của ông Tim Cook được đưa ra sau một năm kinh doanh đầy thành công của Apple, doanh thu của hãng tăng 33% còn doanh số bán hàng đạt hơn 365 tỷ USD. Kết quả kinh doanh này của Apple được tính trong năm tài khóa bắt đầu từ tháng 9/2020 cho đến tháng 9/2021.

Dưới đây là chi tiết lương thưởng của ông Tim Cook:

3 triệu USD tiền lương

12 triệu USD tiền thưởng cho việc giúp Apple đạt được những mục tiêu tài chính và môi trường bền vững

1,39 triệu USD cho các khoản thưởng khác, trong đó có 712.488USD cho chi phí đi lại đường hàng không; 630.630USD tiền an ninh; 17.400USD cho tiền đóng vào hưu trí; 2.964USD bảo hiểm và 23.077USD tiền nghỉ dưỡng

82,35 triệu USD thưởng cổ phiếu

Những khoản thưởng cổ phiếu này là một phần trong chương trình 5 năm thông báo vào tháng 9/2020 được công bố vào ngày đầu tiên của năm tài khóa 2021. Khoản này được chia ra làm hai phần:

Phần thứ nhất là 333.987 cổ phiếu Apple được định giá ước tính khoảng 37,5 triệu USD. Ông Cook sẽ nhận được những cổ phiếu này khi ông về hưu.

Phần còn lại cũng có số lượng 333.987 cổ phiếu, tuy nhiên số cổ phiếu này được thưởng dựa trên kết quả kinh doanh của Apple. Ông Cook có thể tăng được gấp đôi số lượng cổ phiếu này nhưng cũng có thể không nhận được bất kỳ cổ phiếu nào, tuy thuộc vào diễn biến cổ phiếu của Apple.

Những cổ phiếu này được định giá 44,85 triệu USD ở thời điểm cấp cho ông Cook. Ông Cook cũng sẽ nhận được lượng cổ phiếu trên khi về hưu, tuy nhiên ban giám đốc của Apple có thể ngăn chặn việc đó.

“Năm vừa qua thực sự là một năm ấn tượng với Apple, trong năm 2021, ông Cook đã được thưởng cổ phiếu lần đầu tiên kể từ khi ông được bổ nhiệm vào vị trí CEO tháng 8/2011”, Apple nhấn mạnh trong hồ sơ công bố lên SEC.

Khoản thưởng của ông Cook trong năm 2021 không chính thức bao gồm 5.000.000 cổ phiếu Apple mà ông Cook được cấp quyền nhận vào tháng 8/2021, được định giá khi đó ước tính khoảng 754 triệu USD. Quyết định thưởng này có từ năm 2011, cùng thời gian mà ông Cook đảm nhiệm vị trí CEO.

Năm 2021, mức thưởng của ông Cook cao gấp 1.447 lần so với mức trung bình của nhân viên Apple ước tính khoảng 68.254USD dù rằng Apple nói rằng tỷ lệ này không thể so với tỷ lệ của nhiều doanh nghiệp khác bởi cách tính khác nhau.

Ông Cook có kế hoạch dành một phần tài sản của mình cho từ thiện.

Cũng theo Apple, mức thưởng của ông Cook cũng đã tính đến lợi nhuận của Apple so với tương quan nhiều doanh nghiệp cùng ngành,ví như Alphabet, Microsoft, Amazon và Facebook.