Danh sách các điểm bắn pháo hoa trên cả nước dịp Tết Âm lịch 2019

Theo Minh Anh/tieudung.vn

Hòa cùng không khí rộn ràng dịp Tết đến - Xuân về, hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đều tổ chức bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại Hà Nội

Theo dự kiến, điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội sẽ tổ chức như những năm trước (bắn pháo hoa ở 30 quận huyện với 5 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp); kèm với đó là nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật chào mừng năm mới.

5 địa điểm bắn tầm thấp, cụ thể: Hồ Hoàn Kiếm (Quận Hoàn Kiếm); Công viên Thống Nhất (Quận Hai Bà Trưng); Vườn hoa Lạc Long Quân (Quận Tây Hồ); Hồ Văn Quán (Quận Hà Đông); Sân vận động Mỹ Đình (Quận Nam Từ Liêm).

25 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao, bao gồm: Đống Đa, Thanh Xuân, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Trì, Hoàng Mai, Gia Lâm, Long Biên, Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên, Thạch Thất.

Một số tuyến đường, tuyến phố trung tâm sẽ được triển khai lắp cổng vòm, trang trí chiếu sáng như đường Tràng Tiền, Tràng Thi, Hàng Bài, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Ngô Quyền, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học...

Tại TP. Hồ Chí Minh

Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý tổ chức nhiều địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết Âm lịch 2019.

Cụ thể, vào đúng thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán, TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn và 5 điểm tầm thấp tại: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Công viên lịch sử Văn hóa dân tộc (quận 9), Huyện Cần Giờ, Địa đạo Củ Chi, Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè).

Thời gian bắn kéo dài 15 phút, từ 0h - 0h15 ngày 5/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán).

Vào ngày đó, tại nhiều tuyến đường khu trung tâm TP Hồ Chí Minh, tất cả phương tiện lưu thông sẽ bị cấm để phục vụ chương trình bắn pháo hoa.

Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo, người dân khi tham gia lưu thông không được dừng, đỗ xe hoặc tập trung trên các cầu như cầu Khánh Hội, cầu Móng, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn, cầu Phú Mỹ... và trên nóc hầm vượt sông Sài Gòn để xem pháo hoa.

Tại Hải Phòng

Chiều 8/1, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam chủ trì Hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp vận động tài trợ kinh phí bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp tại 5 điểm đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Khắc Nam cảm ơn các doanh nghiệp luôn đồng hành, ủng hộ Hải Phòng trong các hoạt động chăm lo cho đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố.

Dự kiến 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp bao gồm: Triển lãm thành phố - Hồ Tam Bạc, Hồ An Biên, Khu công nghiệp VSIP – Thủy Nguyên, Trung tâm hành chính quận Dương Kinh, khu vực Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm – Vĩnh Bảo.

Tại Đà Nẵng

Sở Văn hóa - Thể thao TP. Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vào lúc 00h00 ngày 5/2 theo giờ của Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng, 3 địa điểm Đà Nẵng bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 lần lượt là: Cầu Nguyễn Văn Trỗi; Khu vực trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu; Khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.

Đây là năm thứ 4, Đà Nẵng bắn pháo hoa Tết Nguyên đán tại 3 địa điểm trên toàn Thành phố để người dân không phải vất vả đi lại, tạo không khí năm mới tươi vui, phấn khởi.

Tại Nghệ An

Thông tin về địa điểm bắn pháo hoa tại Nghệ An dịp Tết Âm lịch 2019 tại Công viên Trung tâm TP. Vinh, Quảng trường Hồ Chí Minh, việc bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong 15 phút (từ 0h ngày 5/2).

Được biết, nguồn kinh phí bắn pháo hoa tại Nghệ An sẽ đến từ nguồn xã hội hóa.

Tại Khánh Hòa

TP. Nha Trang sẽ bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2019 huyện Cam Lâm và huyện Vạn Ninh. Kinh phí được huy động từ các nguồn xã hội hóa.

Theo đó, các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 diễn ra vào lúc 00h00 ngày 5/2

Thời lượng bắn pháo hoa ở Khánh Hòa sẽ dài khoảng 15 phút với số lượng từ 90 đến 120 giàn.

Tại Thừa Thiên Huế

Ngày 10/1, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019, địa phương sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm là Quảng trường Ngọ Môn (TP. Huế) và thị xã Hương Trà.

Theo đó, 1.000 quả pháo sẽ được bắn tại Quảng trường Ngọ Môn (TP. Huế) và 500 quả sẽ được bắn tại thị xã Hương Trà nhằm phục vụ người dân đón Tết.

UBND tỉnh còn ban hành tổ chức các hoạt động văn hoá, trò chơi dân gian, thể dục thể thao,… Tổ chức các hoạt động tại các tuyến phố đi bộ Võ Thị Sáu, Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu.

Đặc biệt tỉnh sẽ tổ chức Lễ khai trương cầu đi bộ gỗ lim trên Sông Hương, triển khai các hoạt động nghệ thuật, tạo sân chơi mới lạ, hấp dẫn cho người dân.

Ngoài ra, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng sẽ tổ chức một số hoạt động vui Xuân tại các di tích do đơn vị quản lý; nhân dân sẽ được vào tham quan di tích không thu tiền trong các ngày 5 đến ngày 7/2 (nhằm ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán).

Tại Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua quyết định bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Âm lịch 2019 tại Quảng trường 10/3 TP. Buôn Ma Thuột.

Theo đó, Thành phố sẽ bắn pháo hoa tầm thấp với thời lượng khoảng 15 phút vào lúc 22h30 đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019.

Tại Cần Thơ 

Cần Thơ sẽ tổ chức bắn pháo hoa Giao thừa tại nhiều điểm trong toàn tỉnh, tại 1 điểm tầm cao, và 5 điểm tầm thấp với 300 quả pháo tại: Ấp Nhơn Lộc; Khu vực Long Thạnh 2; Ấp Thới Thuận B; Ấp Thới Hòa; Ấp Vĩnh Lộc, bắt đầu từ 00h 00 phút ngày 16/02/2018 tức ngày 01 tháng Giêng (Âm lịch).