Nissan ra mắt mẫu xe Terra SUV mới tại thị trường Đông Nam Á

PV.

Nissan vừa ra mắt mẫu xe Tera SUV hoàn toàn mới tại thị trường Đông Nam Á, nhằm khẳng định cam kết của Công ty đối với khu vực.

Mẫu Nissan Terra mới đang được sản xuất và cung cấp ngay tại thị trường Đông Nam Á. Nguồn: Internet
Mẫu Nissan Terra mới đang được sản xuất và cung cấp ngay tại thị trường Đông Nam Á. Nguồn: Internet

Mẫu xe Nissan Terra mới sau khi ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 4/2018, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 8/2018 tại Philippines, sau đó được tiếp tục giới thiệu tại thị trường Thái Lan và Indonesia, theo sau đó sẽ là các thị trường Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

Mẫu Nissan Terra mới kết hợp hiệu suất động cơ tốt nhất trong cùng phân khúc, với sự tiện nghi, rộng rãi và công nghệ lái tiên tiến, cho phép khách hàng tự tin trải nghiệm mọi hành trình. Tại thị trường Philippines, động cơ diesel YD25 của xe cung cấp hiệu suất tăng tốc tốt nhất trong phân khúc, đảm bảo sự vận hành mượt mà nhưng vẫn mạnh mẽ, với công suất 190 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm.

Ông Ashwani Gupta, Phó chủ tịch kinh doanh xe hạng nhẹ của Nissan cho biết, mẫu Nissan Terra mới được phát triển từ hơn 60 năm kinh nghiệm về dòng xe SUV của chúng tôi, trong đó bao gồm các mẫu mang tính biểu tượng như Nissan Patrol. Thiết kế của Nissan Terra vừa đảm bảo các tính năng vừa thiết thực, tạo sự an tâm khi sử dụng hàng ngày đồng thời mang đến cho khách hàng những trải nghiệm vượt ra khỏi cuộc sống thường nhật và tận hưởng những hành trình phiêu lưu.

Với mẫu Nissan Terra mới, Nissan đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường Đông Nam Á cho dòng SUV cỡ trung và những dòng xe mới nói chung. Phân khúc SUV vẫn nằm trong Top 3 về thị phần và tăng trưởng hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Phó Chủ tịch cấp cao khu vực Châu Á và Châu Đại Dương của Nissan - Ông Yutaka Sanadacho biết, mẫu Nissan Terra mới đang được sản xuất và cung cấp ngay tại thị trường Đông Nam Á. Điều này cũng thể hiện cam kết của Nissan luôn mang sự đổi mới và công nghệ tiên tiến đến với nhiều khách hàng hơn trong khu vực.

“Mẫu Terra này cũng đánh dấu bước mới nhất trong kế hoạch mang sản phẩm của chúng tôi đến với khu vực. Đây là một phần quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn của Nissan theo chiến lược Nissan M.O.V.E. 2022 cho khu vực này”, Ông Sanada cho biết thêm.

Với 7 chỗ ngồi thoải mái, không gian khoang lái hạng nhất, Nissan Terra mới với hàng ghế sau có khả năng gập linh hoạt sẽ mang đến sự tiện tích khi sử dụng khi đi trong nội đô lẫn những cuộc phiêu lưu off-road cùng gia đình và bạn bè.

Ông Vincent Wijnen, Giám đốc tiếp thị và bán hàng của Nissan tại khu vực Châu Á và Châu Đại Dương cho biết: “Sự kết hợp khéo léo giữa hiệu suất cao, không gian buồng lái rộng nhất phân khúc, và các tính năng Chuyển động thông minh của Nissan mang đến cho gia đình và bạn bè sự tự tin thoải mái di chuyển trên mọi cung đường.

Nissan Terra mới được trang bị khung gầm thang rời linh hoạt, được gia cố để tăng độ cứng vững khi off-road. Xe được trang bị hệ thống treo sau với 5 thanh liên kết và lò xo xoắn và trục bánh sau chắc chắn giúp đảm bảo sức mạnh và độ bền, vừa mang đến sự thoải mái và tiện lợi cho người sử dụng.

Bên cạnh hiệu suất động cơ, chiếc xe được trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến để đem lại cảm giác an toàn và tự tin hơn cho người lái. Những công nghệ tiên tiến này được gọi là Công nghệ Chuyển động thông minh của Nissan (Nissan Intelligent Mobility) bao gồm Cảnh báo chuyển làn (Lane Departure Warning), Cảnh báo điểm mù (Blind Spot Warning) và Hệ thống camera quan sát xung quanh xe thông minh (Intelligent Around View Monitor) với tính năng Phát hiện vật thể chuyển động (Moving Object Detection). Nissan Terra là chiếc SUV đầu tiên sở hữu Gương chiếu hậu thông minh (Smart Rear View Mirror), cho phép người lái quan sát được vật cản bị khuất tầm nhìn nhờ camera được gắn ở phía sau.

Cùng với các công nghệ an toàn được tăng cường kiểm soát, với hệ thống khóa vi sai 4WD và Tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill Start Assist), Tính năng kiểm soát đổ đèo (Hill Descent Control) giúp duy trì kiểm soát tốc độ khi xe xuống dốc.

Khoảng sáng gầm xe hàng đầu 225mm hạn chế rủi ro va chạm gầm khi đi trên những cung đường gồ ghề, mấp mô và cải thiện đáng kể cảm giác lái khi di chuyển ở những đoạn đưởng ngập lụt.