Rolex tạm thời đóng 3 nhà máy trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Theo Hòa Vũ/Hodinkee/ndh.vn

3 nhà máy sản xuất đồng hồ của đại gia đồng hồ Rolex sẽ tạm ngừng hoạt động trong 10 ngày.

động trong 10 ngày. Hòa Vũ (Theo Hodinkee) Thứ năm, 19/3/2020, 08:45 (GMT+7) https-hypebeast-com-image-2020-4428-4255  Nhà máy sản xuất đồng hồ tại Thuỵ Sĩ của đại gia đồng hồ Rolex sẽ tạm ngừng hoạt động trong 10 ngày. Nguồn: Robert Alexander/Getty Images.
động trong 10 ngày. Hòa Vũ (Theo Hodinkee) Thứ năm, 19/3/2020, 08:45 (GMT+7) https-hypebeast-com-image-2020-4428-4255 Nhà máy sản xuất đồng hồ tại Thuỵ Sĩ của đại gia đồng hồ Rolex sẽ tạm ngừng hoạt động trong 10 ngày. Nguồn: Robert Alexander/Getty Images.

Rolex sẽ đóng cửa 3 cơ sở sản xuất đồng hồ của hãng tại Geneva, Bienne và Crissier (Thuỵ Sỹ) trong 10 ngày, bắt đầu từ hôm qua cho đến 27/3. Jean-Frederic Dufour, Giám đốc điều hành của hãng đã chia sẻ về kế hoạch kinh doanh của công ty trong một lá thư cho nhân viên hôm 17/3.

Quyết định này của Rolex diễn ra khi các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực trên toàn cầu đang tạm thời đóng cửa và khuyến khích nhân viên làm việc tại nhà nếu có thể trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ngày càng tồi tệ.

Sự lây lan của virus corona diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới, trong đó châu Âu là một trong những nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tờ Neue Zuercher Zeitung của Thụy Sĩ đã đưa tin: "Hội đồng Liên bang đã quyết định thắt chặt các biện pháp bảo vệ dân số trước sự lây lan nhanh chóng của virus corona... Tất cả các cửa hàng, nhà hàng, giải trí và các cơ sở giải trí sẽ đóng cửa đến ngày 19/4".

Tính đến 15/3, số trường hợp nhiễm bệnh ở Thụy Sĩ tăng lên 2.330 người, 18 người đã chết. Một số bang, bao gồm Geneva, tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào thứ hai, 16/3.