Bài trí biểu tượng ngựa trong nhà để sinh tài lộc

Theo baoxaydung.com.vn

(Taichinh) - Trong phong thuỷ, ngựa là biểu tượng của sự sinh sôi thịnh vượng, cho kinh doanh phát đạt, sự gia tăng tiền tài và thăng quan tiến chức. Vì thế đặt tượng ngựa tại những vị trí đẹp trong nhà, hi vọng có được may mắn, mã đáo thành công.

Nên bày ngựa ở phía Nam hay phía Tây Bắc. Bày ở phía Nam là vì ngựa thuộc chi Ngọ trong mười hai địa chi, mà “Ngọ cung” lại ở phía Nam, vì thế đặt hình ngựa ở phía Nam là thích hợp nhất.

Thông thường, thích hợp nhất là bày hai, ba, sáu, tám, chín con, trong đó con số sáu là tốt lành nhất. Vì sáu theo âm Hán việt đọc là Lục, gần giống như lộc, có nghĩa là của cải, sáu con ngựa cùng phi, sẽ mang ý nghĩa là ngựa mang của cải đến.

Nếu là tranh thì số lượng tranh có thể nhiều hơn, tốt nhất là sáu con tượng trưng cho việc sinh tài, tám con tượng trưng cho việc sum hợp gia đình, tránh nhất là bày năm con ngựa.

Đặt một đôi ngựa đồng nơi bàn làm việc thường ngày hoặc nơi khu tài lộc của nhà mình. Nơi cửa sổ gần bàn làm việc, nên đặt tranh ngựa sau lưng hoặc trước mặt nơi ngồi làm việc.

Đặt tranh hoặc tượng không nên quay đầu ngựa trở ra hướng ngoài cửa, không nên đặt trong bếp hoặc trong nhà tắm.