Khai trương đường bay quốc tế Thanh Hóa - Bangkok

Theo vnexpress.net

Đường bay thẳng Thanh Hóa - Bangkok có tần suất 4 chuyến mỗi tháng là cơ hội giúp người dân Bắc Trung Bộ có cơ hội du lịch Thái Lan.

Đường bay thẳng Thanh Hoá - Bangkok chính thức khai trương sáng 28/7. Nguồn: Vnexpress.net
Đường bay thẳng Thanh Hoá - Bangkok chính thức khai trương sáng 28/7. Nguồn: Vnexpress.net

Sáng 28/7, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty Du lịch Vietravel khai trương đường bay Thanh Hóa - Bangkok. Đây là chuyến bay thẳng thứ 6 đến Bangkok do công ty này kết hợp cùng Vietjet triển khai trong 2 năm qua.

Đường bay thẳng Thanh Hóa - Bangkok sử dụng máy bay 180 chỗ, thời gian bay hơn 1 giờ 30 phút, do chi nhánh ở Thanh Hóa làm đầu mối xúc tiến, khai thác sản phẩm bán tại địa phương.

Theo đó, hàng tháng sẽ có 4 chuyến bay (8 lượt bay) quốc tế, vận chuyển hành khách du lịch đi và đến giữa Thanh Hóa - Bangkok.

Với lợi thế thuê trọn chuyến bay, Vietravel Thanh Hóa sẽ mở bán tour du lịch kết hợp vé bay thẳng Thanh Hóa - Bangkok - Pattaya (5 ngày), giá trọn gói từ 7,45 triệu đồng. Vé máy bay khứ hồi Thanh Hóa - Bangkok trọn gói dự kiến từ 4,55 triệu đồng, nhằm phục vụ nhu cầu du lịch trong thời gian cao điểm hè năm nay.

Đường bay mới khi đi vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian di chuyển đến Hà Nội bay nối chuyến và tiết kiệm chi phí bay nội địa chặng dừng Hà Nội, cho người dân Thanh Hóa và các tỉnh lân cận như Nghệ An, Ninh Bình...

Du khách được tham quan các ngôi chùa, cung điện nổi tiếng như: cung điện Ananta Samakhom - tiêu biểu cho lối kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa nơi đây, chùa Thuyền - ngôi chùa độc nhất vô nhị ở Thái Lan với hình dáng giống như một chiếc thuyền. Du khách cũng không thể bỏ lỡ các hoạt động giải trí vui nhộn, tắm biển tại đảo San Hô - hòn đảo lớn nhất Pattaya với diện tích khoảng 4 km2 gồm các bãi biển sạch và đẹp.

Ngoài ra, du khách sẽ trải nghiệm những giây phút thư giãn khi xem buổi biểu diễn Nanta show; lắng nghe những âm thanh, câu chuyện đầu bếp thú vị; thưởng thức chương trình ca múa nhạc Alcazar show - do các nghệ sĩ chuyển đổi giới tính biểu diễn…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh, việc đưa vào khai thác đường bay charter Thanh Hoá – Bangkok có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy giao thương, hợp tác đầu tư, thu hút du khách, nhà đầu tư nước ngoài đến với xứ Thanh.

Hoạt động này giúp liên kết quảng bá các điểm du lịch, các di sản nổi tiếng của Thanh Hoá và khu vực như biển Sầm Sơn, Di sản văn hoá thế giới thành nhà Hồ, di tích lịch sử Lam Kinh, Khu du lịch sinh thái Bến En hay Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới Tràng An, Tam Cốc – Bích Động, chùa Bái Đính (Ninh Bình)… Đây còn là tiền đề để đưa Cảng hàng không Thọ Xuân thành cảng quốc tế trong tương lai.