Trời nắng nóng 40°C, chuyên gia cảnh báo hạn chế ra đường, phòng sốc nhiệt

Theo Văn Phúc/sggp.org.vn

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, nhiều nơi đã có nắng nóng 39-40°C và sẽ tăng thêm vào những ngày tới. Do vậy, người dân cần hạn chế đi ra đường, làm việc dưới trời nắng nóng, đồng thời chủ động ăn uống, giữ sức khỏe.

Công nhân điện lực phải làm việc dưới trời nắng như thiêu đốt. Ảnh: EVN
Công nhân điện lực phải làm việc dưới trời nắng như thiêu đốt. Ảnh: EVN

Cụ thể, tại Mường La (Sơn La) 39,6°C, Sông Mã (Sơn La) 39,3°C, Yên Châu (Sơn La) 39,7°C, Tương Dương (Nghệ An) 39°C Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,3°C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38,5°C, Đồng Hới (Quảng Bình) 38,6°C, Đông Hà (Quảng Trị) 38,2°C... Đây chỉ là mức nhiệt độ đo trong lều khí tượng, còn trên thực tế chênh lệch hơn khoảng 1-3°C.

Theo cảnh báo của các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 19/4, nền nhiệt còn tăng cao hơn, mức phổ biến là 38 - 39°C, có nơi sẽ trên 40°C.

Nắng nóng sẽ mở rộng từ Tây Bắc ta toàn miền Bắc, từ khu vực phía Tây Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ ra toàn Trung bộ, kéo dài nhiều ngày, chưa có dấu hiệu kết thúc.

Đây là đợt nắng nóng rất dữ dội, khốc liệt của mùa hè năm nay. Vì vậy, trong bản tin công bố chiều 18/4, các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo, do nắng nóng gây nên tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ vì sốc nhiệt đối với cơ thể nếu hoạt động lâu trong nền nhiệt độ cao.

Do vậy, người dân cần hạn chế tham gia giao thông, lao động ngoài trời vào thời điểm từ 11 giờ sáng đến 16 giờ chiều hàng ngày, cần bổ sung đủ nước uống và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Do ảnh hưởng của nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên sẽ có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực đông dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung bộ, Tây Bắc, Bắc bộ.