Tỉnh Đồng Tháp:

Phát triển du lịch an toàn thích ứng trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Theo Mỹ Lý/ Báo Đồng Tháp

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) việc phục hồi du lịch trong bối cảnh tỉnh Đồng Tháp và cả nước từng bước kiểm soát được dịch COVID-19 là hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch hoạt động trở lại.

Đồng Tháp chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng khôi phục lại ngành du lịch. Ảnh: ML
Đồng Tháp chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng khôi phục lại ngành du lịch. Ảnh: ML

Ngày 22/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có buổi làm việc về kế hoạch phục hồi ngành du lịch của tỉnh Đồng Tháp. Qua đó, từng bước giảm thiểu thiệt hại, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 gây ra, lấy lại đà tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Sở VHTT&DL cũng đề xuất lộ trình mở cửa ngành du lịch làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là vận hành thử nghiệm từ đây đến 15/11/2021. Theo đó ngành du lịch tỉnh dự kiến sẽ cho thí điểm Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc, Xẻo Quít và các cơ sở lưu trú du lịch có xếp hạng sao được hoạt động 50% công suất cùng một thời điểm. Giai đoạn vận hành diện rộng từ 16/11/2021 trở đi áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp lữ hành và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Đóng góp ý kiến tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, tỉnh đều tán thành với kế hoạch “mở cửa” trở lại đối với ngành du lịch tỉnh nhà. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng, ngành du lịch tỉnh nhà cần “mở cửa” có lộ trình theo tiêu chí “thích ứng – an toàn”. Đồng thời, cần truyền thông cho khách du lịch biết về mức độ an toàn và tâm thế sẵn sàng của các khu điểm du lịch tại Đồng Tháp để khách du lịch an tâm và lựa chọn khi đến Đồng Tháp.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh, khôi phục du lịch Đồng Tháp an toàn, thích ứng linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh đại dịch COVID-19 là hoạt động cần thiết. Tuy nhiên, kế hoạch khôi phục hoạt động này phải được thực hiện từng bước và có lộ trình.

Trước mắt thí điểm mở cửa một số khu, điểm du lịch và nối lại một số tour tuyến, trong đó cần đảm bảo kiểm soát, đáp ứng các tiêu chí an toàn và thực hiện tốt quy định 5K. Các cơ sở du lịch phải đảm bảo tiêu chí phòng, chống dịch an toàn theo quy định, đảm bảo tiêu chí chuyên nghiệp, đặt chất lượng lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở kết nối lại thị trường du lịch, xúc tiến bán sản phẩm, dịch vụ du lịch; phát triển đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu mọi đối tượng khách theo xu hướng du lịch mới hậu COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạn Thiện Nghĩa yêu cầu Sở VHTT&DL khẩn trương chuẩn bị chu đáo cho sự kiện Diễn đàn Kết nối du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long lần 2 năm 2021 sắp tới.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở VHTT&DL chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện hoạt động văn hóa du lịch nổi bật; đề xuất về việc tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Đồng Tháp và các sự kiện, hoạt động phục vụ Tết 2022…