Phú Long tặng xe chuyên dụng cho bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh

Thu Hoài

Sáng 10/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố tổ chức tiếp nhận hỗ trợ xe chuyên dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nghi thức trao chìa khóa xe đến Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Phú Long
Nghi thức trao chìa khóa xe đến Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Phú Long

Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố tiếp nhận xe chuyên dụng 16 chỗ trị giá gần 1 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long - thành viên của Tập đoàn Sovico hỗ trợ. Xe chuyên dụng được bàn giao cho Bệnh viện Nhi đồng thành phố, góp phần giúp cho các y, bác sĩ có thêm phương tiện, điều kiện để nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch.

Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long đã chung tay phòng, chống dịch bằng nhiều chương trình ý nghĩa thiết thực như: Tài trợ cho chương trình “Bữa cơm yêu thương”, trao tặng máy thở, xe cứu thương cao cấp cho Bệnh viện Nhân dân 115, tặng xe tiêm chủng vắc xin, hàng chục tấn gạo, trang thiết bị y tế cho huyện Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh), tặng xe cứu thương và 400 giường khám chữa bệnh cho tỉnh Lạng Sơn, Hưng Yên và nhiều địa phương trên cả nước.

Trong thời gian qua, với vai trò kết nối, trung tâm đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã nỗ lực cùng với cả hệ thống chính trị thường xuyên theo dõi diễn biến, nắm bắt tình hình dịch bệnh để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phòng, chống dịch hiệu quả.

Đặc biệt, trong thời gian cao điểm của dịch COVID-19 năm 2021, TP. Hồ Chí Minh đã nhận được sự chung sức, chung lòng của hơn 210 lượt ủng hộ đến từ bạn bè quốc tế, kiều bào ở nước ngoài, các tổ chức tôn giáo, cơ quan, đơn vị, đại phương, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp phương tiện, vật tư, thuốc, trang thiết bị y tế trị giá hơn 2.744 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, đã tiếp nhận 14 lượt ủng hộ đóng góp trị giá hơn 17 tỷ đồng.