10 thương hiệu chi nhiều nhất cho quảng cáo ở Mỹ

Theo vneconomy.com

Các hãng viễn thông như AT&T, Verizon hoặc ôtô như Toyota, Chevrolet... là những nhãn hàng chi nhiều tiền nhất cho quảng cáo.

Dưới đây là danh sách 10 thương hiệu chi mạnh nhất cho quảng cáo tại thị trường Mỹ trong năm 2012 do công ty Kantar thực hiện, trang Business Insider giới thiệu...

1. AT&T

http://img2.news.zing.vn/2013/07/09/1-56.jpg

Lĩnh vực: Viễn thông

Chi quảng cáo năm 2012: 1,59 tỷ USD

2. Verizon

10 thương hiệu chi nhiều nhất cho quảng cáo ở Mỹ - Ảnh 1

Lĩnh vực: Viễn thông

Chi quảng cáo năm 2012: 1,43 tỷ USD

3. Chevrolet

10 thương hiệu chi nhiều nhất cho quảng cáo ở Mỹ - Ảnh 2

Lĩnh vực: Ô tô

Chi quảng cáo năm 2012: 958 triệu USD

4. McDonald’s

10 thương hiệu chi nhiều nhất cho quảng cáo ở Mỹ - Ảnh 3

Lĩnh vực: Đồ ăn nhanh

Chi quảng cáo năm 2012: 957 triệu USD

5. GEICO

10 thương hiệu chi nhiều nhất cho quảng cáo ở Mỹ - Ảnh 4

Lĩnh vực: Bảo hiểm

Chi quảng cáo năm 2012: 921 triệu USD

6. Toyota
Lĩnh vực: Ô tô

10 thương hiệu chi nhiều nhất cho quảng cáo ở Mỹ - Ảnh 5

Chi quảng cáo năm 2012: 879 triệu USD

7. Ford

10 thương hiệu chi nhiều nhất cho quảng cáo ở Mỹ - Ảnh 6

Lĩnh vực: Ô tô

Chi quảng cáo năm 2012: 857 triệu USD

8. T-Mobile

10 thương hiệu chi nhiều nhất cho quảng cáo ở Mỹ - Ảnh 7

Lĩnh vực: Viễn thông

Chi quảng cáo năm 2012: 773 triệu USD

9. Macy’s

10 thương hiệu chi nhiều nhất cho quảng cáo ở Mỹ - Ảnh 8

Lĩnh vực: Bán lẻ

Chi quảng cáo năm 2012: 762 triệu USD

10. Walmart

10 thương hiệu chi nhiều nhất cho quảng cáo ở Mỹ - Ảnh 9

Lĩnh vực: Bán lẻ

Chi quảng cáo năm 2012: 690 triệu USD