Khơi dậy ngành công nghiệp vải sợi Việt Nam - Hàn Quốc

PV.

(Tài chính) Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tổ chức triển lãm Seon – hơn cả Bojaggi (nghệ thuật gói quà bằng vải lụa) với hy vọng sẽ khơi dậy truyền thống vải sợi mà hai nước Việt Nam, Hàn Quốc đang gìn giữ bấy lâu và góp phần vào sự phát triển của nghệ thuật vải sợi và nền công nghiệp vải sợi của hai nước.

Tác phẩm kết nối các mảnh ghép trên vải thô, in, vẽ của tác giả Lee Sung Soon.
Tác phẩm kết nối các mảnh ghép trên vải thô, in, vẽ của tác giả Lee Sung Soon.

Triển lãm này nằm trong chuỗi dự án NEXT – dự án đặc phái chuyên gia giao lưu văn hóa quốc tế theo khu vực do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung âm Hỗ trợ Kinh doanh Nghệ thuật tài trợ.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc Park Nark Jong chia sẻ: Việt Nam có ngành công nghiệp vải sợi phát triển. Vải sợi là chất liệu thân thuộc với người Việt Nam nên Trung tâm đã mời Nghệ sĩ vải sợi Hàn Quốc Lee Sung Soon tới Việt Nam tổ chức triển lãm ‘Bojaggi’ (nghệ thuật gói quà bằng vải lụa) qua đó khơi dậy truyền thống vải sợi mà hai bên đang gìn giữ bấy lâu và góp phần vào sự phát triển của nghệ thuật vải sợi và nền công nghiệp vải sợi của hai nước.

“Mong rằng bằng cách vận dụng khéo léo mối quan hệ tương hỗ tương trợ, Việt Nam và Hàn Quốc có thể tiếp tục phát triển tiềm năng vô hạn của ngành công nghiệp vải sợi của hai nước trong thời gian sắp tới”, ông Park Nark Jong nói.