Lãnh đạo cao cấp của Chính phủ chúc Tết Vietcombank

PV.

Ngày 02/02/2017 (tức mùng 6 Tết Đinh Dậu), ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ, ngành Ngân hàng và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đến thăm và chúc Tết tại Vietcombank.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chúc Tết tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Vietcombank
Đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chúc Tết tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Vietcombank

Tới dự buổi gặp mặt chúc Tết, tại điểm cầu Trụ sở chính có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo cấp cao cùng các vị khách quý: Đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Nguyễn Thị Hồng- Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); Nguyễn Văn Tùng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo các Vụ của Văn phòng Chính phủ, NHNN và đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Trung ương (DNTW); lãnh đạo một số tỉnh, thành ủy, Ủy ban nhân dân và NHNN một số tỉnh thành thông qua cầu truyền hình. 

Về phía Vietcombank ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Chủ tịch HĐQT Vietcombank; các thành viên HĐQT, Ban Điều hành; Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng; đại diện Đảng ủy Vietcombank, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các Trưởng, phó các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính; Giám đốc các Chi nhánh trên địa bàn TP. Hà Nội, Chủ tịch HĐTV và Giám đốc các Công ty trực thuộc cùng đại diện cán bộ của các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính. 

Sự kiện nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Hà Nội, đồng thời là nguồn động viên to lớn đối với toàn thể cán bộ nhân viên Vietcombank, là động lực tiếp thêm sức mạnh để Vietcombank tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ trong năm mới Đinh Dậu 2017.

Phát biểu chào mừng các đồng chí lãnh đạo cấp cao và các vị khách quý, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã báo cáo một số thành tựu nổi bật mà Vietcombank đạt được thời gian qua với sự tăng trưởng ấn tượng, thiết lập đỉnh cao mới trong nhiều lĩnh vực kinh doanh quan trọng như tín dụng, nguồn vốn, tổng tài sản, lợi nhuận. 

Năm 2016, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên xử lý toàn bộ nợ xấu tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) trước thời hạn 3 năm, là ngân hàng duy nhất đưa nợ xấu về cùng một sổ và là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong các TCTD tại Việt Nam, đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 5.000 tỷ đồng.

 “Với những kết quả đạt được, bên cạnh sự quyết tâm đổi mới của Ban lãnh đạo, sự nỗ lực đồng lòng đoàn kết, quyết tâm cao của toàn hệ thống còn là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, NHNN và Đảng ủy Khối DNTW” - ông Nghiêm Xuân Thành khẳng định.

Lãnh đạo cao cấp của Chính phủ chúc Tết Vietcombank  - Ảnh 1

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu chào mừng nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017

“Vietcombank đã đề ra tầm nhìn, mục tiêu chiến lược đến năm 2020 là trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam, 1 trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất toàn cầu và được quản trị rủi ro theo các thông lệ quốc tế tốt nhất..."

Khẳng định điều trên, ông Nghiêm Xuân Thành cho biết: Ngay trong năm 2017, Vietcombank đã đề ra phương châm “Chuyển đổi, hiệu quả, bền vững”, trước mắt hội nhập với ngân hàng trong khu vực, tiến tới hội nhập với ngân hàng quốc tế.

"Đó là những tham vọng lớn lao với những thách thức lớn, song với nền tảng đã đạt được, đặc biệt với truyền thống hơn 50 năm cùng sự nỗ lực, quyết tâm, toàn hệ thống Vietcombank khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng với tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, tầm nhìn mà Chính phủ và ngành Ngân hàng đã giao cho” - Ông Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.

Lãnh đạo cao cấp của Chính phủ chúc Tết Vietcombank  - Ảnh 2

Đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ (áo xanh) thăm hỏi và trò chuyện với các khách hàng đến giao dịch tại Vietcombank trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Đinh Dậu 2017

Phát biểu chúc Tết nhân dịp năm mới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã biểu dương những thành tựu mà tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên và người lao động Vietcombank đạt được trong thời gian qua với những nỗ lực mang tính bứt phá, đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng. 

Đặc biệt, Vietcombank đã trở thành đơn vị đi đầu ngành ngân hàng trong việc nộp ngân sách nhà nước cũng như tích cực chung tay cùng Chính phủ, ngành Ngân hàng và các địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, có những đóng góp lớn cùng ngành Ngân hàng triển khai hiệu quả chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa năm 2016. 

Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Vietcombank với việc thực hiện thành công mục tiêu kép trong năm 2016 đó là góp phần quan trọng giảm mặt bằng lãi suất cho nền kinh tế, đồng thời triển khai kinh doanh hiệu quả để trở thành ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất.

Lãnh đạo cao cấp của Chính phủ chúc Tết Vietcombank  - Ảnh 3

Đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ (thứ 6 từ trái sang) trao tặng lì xì cho Ban lãnh đạo Vietcombank nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn Vietcombank sẽ tiếp tục là ngân hàng tiên phong trong đề xuất những sáng kiến về chính sách, đóng góp cho hoạt động điều hành chính sách tiền tệ đất nước, hỗ trợ mạnh mẽ các doanh nghiệp trong nước, đồng thời tiếp tục là ngân hàng tiên phong trong tái cơ cấu nền kinh tế và các tổ chức tín dụng, tích cực xử lý nợ xấu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng mong muốn Vietcombank sẽ phát huy những thành tựu đã đạt được để tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, tiên phong trong đổi mới về công nghệ và tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên giỏi chuyên môn, nghiệp vụ để từng bước tiến tới thực hiện thắng lợi những mục tiêu, tầm nhìn mà Ban lãnh đạo ngân hàng đã đặt ra đến năm 2020.

Lãnh đạo cao cấp của Chính phủ chúc Tết Vietcombank  - Ảnh 4

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (thứ 7 từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam (thứ 8 từ phải sang) trao tặng lì xì cho đại diện các Phòng/Ban/Trung tâm Trụ sở chính và các Chi nhánh Vietcombank

Phát biểu đáp từ trước sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đối với hoạt động của Vietcombank, thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức và nhân viên trong hệ thống, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng để cụ thể hóa trong chương trình hành động giai đoạn mới tiếp theo của Vietcombank...

Theo phong tục truyền thống của người Việt mỗi dịp Tết đến Xuân về, tại buổi chúc Tết đầu năm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đồng chí: Bí hư Đảng ủy Khối DNTW Phạm Viết Thanh, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã lì xì cho tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ viên chức Vietcombank cùng những lời chúc năm mới nhiều ý nghĩa về may mắn, sức khỏe và hạnh phúc.