Lấp “lỗ hổng” công nghệ ngành Khai khoáng

PV.

Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về “Công nghiệp khai thác và phục hồi tài nguyên khoáng sản - Mining Vietnam 2018” sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18-20/4/2018. Triển lãm quy tụ nhiều nhà cung ứng thiết bị, máy móc dịch vụ trong nước và quốc tế, hứa hẹn sẽ giúp ngành khai thác khoáng sản Việt Nam giải quyết thách thức về công nghệ hiện nay.

Dự kiến Mining Vietnam 2018 sẽ thu hút 170 doanh nghiệp tham gia trưng bày đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều quốc gia nổi tiếng trong ngành công nghiệp khai thác khoáng sản như: Anh, Cộng hòa Séc, Đức, Nga, Singapore, Trung Quốc, Australia… Nhiều giải pháp công nghệ ngành Khai khoáng cũng được trưng bày tại Triển lãm trên tổng diện tích gần 4.000 m2 kỳ vọng mang lại những trải nghiệm thực tiễn và hữu ích.

Theo ông Trần Tú Ba, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ mỏ thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, các mỏ than lộ thiên ở Việt Nam hiện nay đã dần cạn kiệt, trong khi, trữ lượng than nằm sâu dưới bề mặt đất theo thăm dò còn rất lớn. Chỉ tính riêng bể than Đồng bằng sông Hồng ước tính trữ lượng khoảng 50 tỷ tấn, lớn hơn nhiều trữ lượng than vùng Đông Bắc (Quảng Ninh).

Xu hướng khai thác than từ năm 2025 trở đi sản lượng dự kiến sẽ chiếm tới khoảng 70% là từ khai thác hầm lò, tuy nhiên, việc khai thác hầm lò mức độ phức tạp, rủi ro, nguy hiểm cũng cao hơn nhiều so với khai thác than từ các mỏ lộ thiên. Chính vì vậy, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại trong ngành công nghiệp khai thác khoáng sản là việc làm cần thiết trong bối cảnh hiện nay.