Vietcombank trao 5,5 tỷ đồng hỗ trợ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch phòng, chống dịch

PV.

Với truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp, thời gian qua, Vietcombank đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chung tay cùng với cả nước đẩy lùi dịch OVID-19 cũng như tương trợ cho những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Bà Nguyễn Thị Tố Hương - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn thay mặt cho Vietcombank trao tặng Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch khoản tài trợ 5,5 tỷ đồng
Bà Nguyễn Thị Tố Hương - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn thay mặt cho Vietcombank trao tặng Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch khoản tài trợ 5,5 tỷ đồng

Cán bộ nhân viên tại Vietcombank Nam Sài Gòn đã và đang tích cực hưởng ứng, tham gia vào hành trình ý nghĩa ấy. Tại TP. Hồ Chí Minh – nơi tâm dịch của cả nước, Vietcombank tập trung nhiều nguồn lực để hỗ trợ kịp thời cho các bệnh viện tuyến đầu nhằm tăng cường năng lực phòng chống dịch, trong đó có việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhằm đảm bảo số lượng bệnh nhân được điều trị khỏi ngày càng tăng lên, số ca tử vong được kéo giảm xuống, góp phần từng bước đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường.

Ngày 24/09/2021, bà Nguyễn Thị Tố Hương – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Vietcombank Nam Sài Gòn đã thay mặt Vietcombank trao tặng Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch khoản tài trợ 5,5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ bệnh viện mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tại buổi trao tặng, thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, bà Nguyễn Thị Tố Hương đã gửi những lời động viên, thăm hỏi đến Ban Giám đốc và đội ngũ y bác sỹ bệnh viện – những người vẫn đang ngày đêm bám trụ ở tuyến đầu để nỗ lực cứu chữa cho những bệnh nhân có biến chứng nặng do mắc phải COVID-19.

Việc trao tặng đã góp phần thiết thực bổ sung vào nguồn cơ sở vật chất phòng chống dịch tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Hoạt động này một lần nữa đã làm phong phú thêm chuỗi hoạt động ý nghĩa, đầy tính nhân văn của Vietcombank, lan tỏa giá trị nhân văn của Vietcombank đến với cộng đồng.