An Giang bắt 3 xe tải chở trên 9.500 chai dầu ăn nhãn mác nước ngoài trị giá 1,7 tỷ đồng

Theo Tiến Tầm/ Báo An Giang

Sáng 16/12, Tổ Công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đã bắt quả tang 3 ôtô tải vận chuyển trên 9.500 chai dầu ăn nhãn mác nước ngoài, không xuất trình được hóa đơn hợp pháp để chứng minh nguồn gốc xuất xứ, với tổng trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng.

Lực lượng liên ngành kiểm đếm số dầu ăn tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm
Lực lượng liên ngành kiểm đếm số dầu ăn tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm

Khoảng 2 giờ 40 phút, ngày 15/12, trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu tại khu vực ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái (huyện An Phú), Tổ Công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện xe tải biển kiểm soát 67C-066.60, do Trần Thành Được (sinh năm 1989, trú tại huyện An Phú) điều khiển và xe tải biển kiểm soát 67M–2667, do Dương Thái Trực (sinh năm 1993, trú tại huyện Châu Phú) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Qua đó, phát hiện trên 2 xe tải có chở 6.360 chai dầu ăn nhãn mác nước ngoài (loại 05 lít/chai).

Trước đó, khoảng 19 giờ, ngày 14/12, cũng tại khu vực ấp Đồng Ky, Tổ Công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang bắt quả tang xe tải biển kiểm soát 67M–1658, do tài xế Nguyễn Văn Tèo (sinh năm 1979, trú tại huyện An Phú) điều khiển, chở 3.200 chai dầu ăn nhãn mác nước ngoài (loại 05 lít/chai). Tổng trị giá hàng hóa  trên 3 xe khoảng 1,7 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 3 tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp, chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nên Tổ Công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang đã bàn giao Công an huyện An Phú lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ các phương tiện cùng hàng hóa để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.