Hải quan tạm giữ hành khách mang lô hàng vũ khí nóng từ Mỹ về Việt Nam

Theo Anh Tuấn/vietnamplus.vn

Chiều 25/12, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra và tạm giữ một nam hành khách mang vũ khí trái phép qua sân bay Tân Sơn Nhất. 

Số vũ khí bị lực lượng hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất thu giữ. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Số vũ khí bị lực lượng hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất thu giữ. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Cụ thể, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan hải quan đã phát hiện lô hàng vũ khí gồm 3 khẩu súng ngắn, 2 con dao găm và 1 còng số 8 được cất giấu trong hành lý cá nhân của hành khách V.T.D, sinh năm 1970, quê Long An, đi trên chuyến bay NH833 từ Mỹ quá cảnh qua Tokyo (Nhật Bản) về Việt Nam.

Hiện Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ mục đích mua, sử dụng số vũ khí trên.