Lực lượng Hải quan phối hợp bắt giữ nhiều vụ buôn lậu trái phép pháo nổ

BD (t/h)

Vào dịp cuối năm, tình trạng vận chuyển buôn bán trái phép pháo nổ lại diễn ra phức tạp. Không ngoại lệ, ở khu vực biên giới và vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cũng “nóng” lên khi lực lượng chức năng liên tục phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi buôn bán tàng trữ trái phép chất nổ.

Đội Kiểm soát Hải quan bắt giữ 105 kg pháo lậu.
Đội Kiểm soát Hải quan bắt giữ 105 kg pháo lậu.

Chiều 9/12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, lực lượng chức năng gồm cơ quan quản lý thị trường, cảnh sát giao thông, hải quan tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ vụ buôn lậu 80,4 kg pháo chuyển cơ quan cảnh sát tỉnh điều tra, xử lý theo pháp luật.

Cụ thể, rạng sáng ngày 9/12, Đội Quản lý thị trường số 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An và Cục Hải quan Nghệ An tiến hành kiểm tra xe ô tô chở hàng trọng tải lớn, biển kiểm soát: 86C-004.96 (đầu xe) 86R-000.28 (đuôi xe) có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyến 80,4 kg pháo các loại do nước ngoài sản xuất.

Điều khiển xe là ông Võ Ban, sinh năm 1986, trú tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số pháo nói trên không có giấy tờ liên quan đế chứng minh nguồn gốc Hiện toàn bộ tang vật, phương tiện và giấy tờ có liên quan đã được chuyển giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, tại Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa được Phó Thủ tướng Thường trực - Trưởng BCĐ 389 Trương Hòa Bình ký ban hành, pháo là một trong những mặt hàng trọng điểm cần tập trung xử lý.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực Trường Hòa Bình chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng phương án tổ chức lực lượng, phương tiện tăng cường kiểm tra, kiểm soát cả biên giới, cửa khẩu và nội địa, tập trung vào ma tuý, vũ khí, pháo nổ, ngoại tệ…

Trước đó, khoảng 8 giờ 00’ sáng ngày 7/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát biên giới tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng chức năng đã phát hiện trong ca bin xe ô tô BKS 43C 166.90, do Đoàn Chí Minh (SN 1972, hộ khẩu thường trú ở phường Thuận Hòa, thành phố Huế) điều khiển có cất giấu 2 thùng các-tông, bên trong mỗi thùng có chứa 18 hộp hình khối. Đối tượng Minh khai nhận đã mua 36 hộp pháo hoa của một người Lào không rõ họ tên, với khối lượng 46 kg đưa về Việt Nam để tiêu thụ.

Tiếp đó, lúc 8 giờ 30’ sáng 3.12, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện nhập cảnh vào Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng kiểm soát biên phòng phát hiện trong ca-bin xe tải mang biển kiểm soát Lào UN - 1582 (do Nguyễn Bá Phú, SN 1973, quê xóm Đồng Đức, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An điều khiển) cất giấu lượng lớn pháo hoa, pháo nổ các loại. Nguyễn Bá Phú khai nhận, mua số pháo trên của một người lạ ở chợ thị trấn Lạc Xao (Lào) với khối lượng trên 32 kg đưa về Việt Nam chia nhỏ bán kiếm lời và chơi dịp Tết.

Tại khu vực nội địa các đối tượng buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép hoạt động rất liều lĩnh. Sẵn sàng chống trả lại cơ quan chức năng để tẩu thoát. Điển hình vào hồi 23h30’ ngày 22.12, trên tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe ô tô BKS 98C - 15168 kéo theo rơ móoc chạy hướng Nam - Bắc có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe. Thế nhưng lái xe đã không chấp hành mà còn tăng tốc bỏ chạy ngay cả khi Tổ công tác đuổi bám theo và ra tín hiệu khẩn cấp dừng lại. Phải sau nhiều giờ truy đuổi, lực lượng chức năng mới dừng được phương tiện; qua khám xét đã thu giữ 80 hộp pháo với trọng lượng trên 110 kg.

Hồi 9h30 ngày 5/11, tại thôn Tân Thành (xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh) lực lượng BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Phòng CS kinh tế Công an tỉnh mật phục bắt quả tang đối tượng Trần Đức Hiếu (SN 1984) trú tại xã Lệ Hóa, Tuyên Hóa (Quảng Bình) đang có hành vi vận chuyển trái phép pháo các loại; tang vật thu giữ gồm 168 kg pháo, một xe ô tô. Quá trình điều tra, đối tượng khai nhận vận chuyển số pháo trên từ Quảng Bình ra thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để tiêu thụ.

Tiếp đó vào lúc 9h30 ngày 11/11 cũng tại thôn Tân Thành (xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh) lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Cục Hải quan bắt quả tang đối tượng Trần Trung Đức (SN 1990), trú tại Hạ Trạch, Quảng Trạch (Quảng Bình) đang có hành vi vận chuyển pháo trái phép, lực lượng chức năng thu giữ 30 hộp pháo hoa loại 36 quả do nước ngoài sản xuất với trọng lượng 42 kg, một xe ô tô BKS: 29C-068-14. Qua đấu tranh bước đầu đối tượng khai nhận vận chuyển số pháo trên từ Quảng Bình ra thị xã Kỳ Anh tiêu thụ…

Thượng tá Trần Doãn Tuấn, Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng tình trạng vận chuyển, buôn bán pháo các loại, nhất là pháo hoa diễn ra hết sức “nóng”. Các đối tượng liều lĩnh vận chuyển với số lượng rất lớn. Trước thực trạng đó, Bộ Chỉ huy BĐBP đã chỉ đạo các đồn trạm trên 2 tuyến biên phòng tập trung tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu và gian lận thương mại, đặc biệt là pháo các loại. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã chủ trì phối hợp với Cục Hải quan, Công an các cấp phát hiện nhiều vụ, bắt và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vận chuyển, buôn bán pháo.

Thượng tá Lương Sỹ Đằng, Phó phòng PC46, Công an tỉnh cho biết, chỉ trong mấy ngày gần đây, các lực lượng đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi vận chuyển, buôn bán pháo trái phép. Riêng PC46 đã phát hiện và bắt giữ 3 vụ gồm 3 đối tượng, thu giữ 310 kg pháo.

Theo Thượng tá Lương Sỹ Đằng, sở dĩ năm nay tình trạng vận chuyển và buôn bán pháo diễn ra nhiều và hết sức phức tạp là do chưa có quy định cụ thể và rạch ròi về chủng loại pháo. Nếu như trước đây vận chuyển, buôn bán pháo hoa hay pháo nổ từ 10 kg trở lên sẽ bị khởi tố hình sự. Nhưng hiện nay đối với pháo hoa chỉ bị xử phạt hành chính, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có văn bản hướng dẫn xử phạt cụ thể. Đây chính là lý do để các đối tượng lợi dụng vận chuyển và buôn bán pháo hoa với số lượng rất lớn, gây không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng.