Bắt giữ hơn 1,5 tấn nghi sơn nước Trung Quốc nhập lậu

Theo Thái Bình/baohaiquan.vn

Vụ việc do Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Cao Bằng) phát hiện vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 10/10, tại km 14, Quốc lộ 3 thuộc địa phận xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Tang vật được chuyển về trụ sở Đội Kiểm soát hải quan. Nguồn: Hải quan Cao Bằng.
Tang vật được chuyển về trụ sở Đội Kiểm soát hải quan. Nguồn: Hải quan Cao Bằng.

Ngày 12/10, trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, đại diện Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Cao Bằng) cho biết, qua quá trình thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị phát hiện phương tiện vận tải có dấu hiệu nghi vấn và tiến hành truy đuổi, bắt giữ được lô hàng trên.

Tang vật gồm 30 thùng chất lỏng các màu có trọng lượng gồm 1.560kg (theo khai báo của chủ hàng toàn bộ số chất lỏng nói trên là sơn nước). Số hàng do đối tượng N.V.C (địa chỉ: xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội) vận chuyển bằng xe ô tô Biển kiểm soát 29C-77.101.

Khi bắt giữ, chủ hàng không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Theo khai nhận của đối tượng, số hàng được vận chuyển trái phép từ Trung Quốc qua khu vực biên giới huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Đội Kiểm soát hải quan đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật. Hiện, Đội Kiểm soát hải quan Cao Bằng đang gửi mẫu đến Cục Kiểm định hải quan (Tổng cục Hải quan) để xác định rõ hàng hóa vi phạm làm căn cứ xử lý.