Bắt giữ lô hàng 30.000 viên thuốc gây nghiện quá cảnh qua Tân Sơn Nhất

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Hải quan Tân Sơn Nhất vừa cho biết, ngày 24/11/2014 đã phát hiện, bắt giữ lô hàng 30.000 viên thuốc gây nghiện trị giá hơn 2 tỷ đồng đang trên đường vận chuyển từ Pháp về Campuchia, quá cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

 Bắt giữ lô hàng 30.000 viên thuốc gây nghiện quá cảnh qua Tân Sơn Nhất
Tang vật thuốc gây nghiện vừa được bắt giữ tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Nguồn: internet

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh), qua nghiên cứu hồ sơ và bằng các biện pháp nghiệp vụ, chi cục đã theo dõi, bắt giữ lô hàng 30.000 viên thuốc gây nghiện, trị giá tang vật ước tính trên 2 tỷ đồng.

Đây là lô hàng do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận chuyển Kim Quang vận chuyển từ Pháp về, quá cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và đích đến là Campuchia.

Hải quan Tân Sơn Nhất cũng cho biết, 30.000 viên thuốc gây nghiện nói trên thuộc danh mục cấm của Hiệp định quá cảnh hàng hoá giữa Việt Nam và Campuchia ký ngày 26/12/2013 và Luật phòng chống ma tuý.

Vụ việc đang được lực lượng hải quan phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Trong những tháng cuối năm 2014 này, lực lượng Hải quan tại TP. Hồ Chí Minh đã tích cực vào cuộc nhằm tăng cường thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về công tác đấu tranh chống buôn lận, gian lận thương mại và hàng giả... tuồn vào thị trường Việt Nam, nhất là vận chuyển qua đường hàng không.