Bắt giữ người nước ngoài làm tiền giả

Theo Thời báo Ngân hàng

Thời gian gần đây, các tổ chức tội phạm người nước ngoài chuyên làm tiền giả, thẻ tín dụng giả… bắt đầu nhằm tới Việt Nam. Sau khi vào Việt Nam bằng hộ chiếu thật, chúng sử dụng hộ chiếu giả để thuê khách sạn làm “căn cứ” để sản xuất và tiêu thụ “hàng” của chúng khiến tình hình ngày càng trở nên phức tạp.

Bắt giữ người nước ngoài làm tiền giả
Ảnh minh họa

Song song đấu tranh chống việc làm giả đồng nội tệ, lực lượng chức năng cũng luôn phải đối mặt với loại tội phạm sử dụng các thủ đoạn làm và lưu hành các đồng ngoại tệ giả. Hơn nữa, loại tội phạm này thường áp dụng những công nghệ tiên tiến hiện đại bậc nhất trong việc làm giả, gây trở ngại không ít cho công tác phòng, chống tiền giả nói chung.

Vào hồi 21h30 ngày 16/1/2013, tại các khách sạn HoanKiem Lake (29 Hàng Trống, Hà Nội) và Backpacer Oldquater (số 5 Lương Ngọc Quyến, Hà Nội), Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (Tổng cục An ninh II) phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an tiến hành kiểm tra hành chính đối với 3 đối tượng người nước ngoài mang các quốc tịch Nam Phi, Pháp, Liberia gồm: Chubuh Ngeibuh Festus, sinh ngày 17/4/1983; Prince Thomas, sinh ngày 20/5/1978; Amorow Cornelius Bantar, sinh ngày 20/1/1976. Theo lời khai ban đầu, số đối tượng trên nhập cảnh vào Việt Nam dưới hoạt động thương mại và du lịch.

Tuy nhiên, kiểm tra phòng ở khách sạn và hành lý cá nhân của các đối tượng, cơ quan an ninh phát hiện và tạm giữ: 5 tờ tiền USD mệnh giá 100 USD/tờ và 57 tờ tiền EURO mệnh giá 500 EURO/tờ. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, khám xét, lực lượng an ninh còn phát hiện được hàng nghìn tờ giấy màu trắng có kích thước khác nhau (tương tự như kích cỡ các loại tiền).

Kiểm tra sơ bộ một số tập giấy trắng bằng cách soi dưới đèn cực tím thì các tờ giấy này đều hiện hình ảnh, họa tiết, hoa văn chìm của các loại ngoại tệ mệnh giá 100 USD, 500 EURO. Bên cạch đó, cơ quan công an còn thu giữ được một số công cụ, dụng cụ nhiều khả năng sử dụng cho việc làm tiền giả (như can nhựa đựng một số loại hóa chất, máy cắt giấy, máy ép nhiệt, bếp gas mini...).

Qua thông tin tài liệu, tang vật thu giữ được cho thấy, nhiều khả năng số ngoại tệ trên đều là tiền giả. Đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam rồi tiến hành làm giả, sau đó lưu hành số ngoại tệ giả này nhằm mục đích lừa đảo. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thời gian gần đây, các tổ chức tội phạm người nước ngoài chuyên làm tiền giả, thẻ tín dụng giả… bắt đầu nhằm tới Việt Nam. Sau khi vào Việt Nam bằng hộ chiếu thật, chúng sử dụng hộ chiếu giả để thuê khách sạn làm “căn cứ” để sản xuất và tiêu thụ “hàng” của chúng khiến tình hình ngày càng trở nên phức tạp.

Theo Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (Tổng cục An ninh II, Bộ Công An) cho biết, gần đây cơ quan này cũng vừa phá vụ án tiền giả, bắt giữ đối tượng mạo nhận là “thương gia buôn chiếu” Phùng Thị Lan, ngoài số tang vật 800 triệu đồng tiền giả còn phát hiện thêm 2 tờ 100 USD giả được gói khá kỹ càng...

Trước sự gia tăng của loại tội phạm này, lực lượng chức năng sẽ mạnh tay hơn trong công tác phòng, chống tiền giả, không để chúng có cơ hội lưu thông trên thị trường gây tác hại lớn cho an ninh tiền tệ và an sinh xã hội.