Giám đốc quỹ tín dụng gây thiệt hại 28 tỷ đồng

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Huy động tiền nhàn rỗi của cá nhân, tổ chức, DN cho vay nhưng không thu hồi được vốn khiến Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại hơn 28 tỷ đồng.

Các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Đồng Nguyễn Hữu Nha (sinh năm 1955) vì vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo quy định, Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Đồng được phép huy động tiền nhàn rỗi từ nhân dân để cho người dân ở 4 xã Hoằng Đồng, Hoằng Thái, Hoằng Thịnh, Hoằng Lộc (huyện Hoằng Hóa) vay vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. 

Cũng trong quá trình hoạt động, Nguyễn Hữu Nha đã dùng nguồn vốn huy động từ nhân dân cho các doanh nghiệp vay nhưng không thu hồi được vốn, dẫn đến Quỹ tín dụng mất khả năng thanh toán.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan điều tra xác định tài sản thiệt hại là hơn 28 tỷ đồng. Vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.