Khởi tố vụ buôn lậu gần 2,2 tấn ngà voi qua cảng Tiên Sa

Theo dantri.com.vn

Chiều ngày 3/9, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan) đã ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu gần 2,2 tấn ngà voi qua cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật sang Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu – C74 (Bộ Công an) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Số ngà voi lậu bị phát hiện tại cảng Tiên Sa. Nguồn: internet
Số ngà voi lậu bị phát hiện tại cảng Tiên Sa. Nguồn: internet

Trước đó, vào chiều ngày 21/8, Cục điều tra chống buôn lậu phối hợp với các lực lượng như C74, Cục hải quan TP. Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng tiến hành mở kiểm tra ba container của Công ty TNHH Vạn An (đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện 2.181 kg ngà voi đựng trong 63 bao ni lông xếp lẫn trong các bó gỗ xẻ dạng khúc, ở phía trong, gần cuối container.

Lô hàng được nhập khẩu từ Nigeria đến cảng Đà Nẵng ngày 11/8, theo bản lược khai hàng hóa là gỗ.

Đây là lô hàng lậu thứ hai của Công ty TNHH Vạn An bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã khởi tố vụán buôn lậu gần 1 tấn ngà voi, sừng tê giác từ Mozambique về Việt Nam qua cảng Tiên Sa.

Ngoài ra, Cơ quan này cũng đang hoàn tất thủ tục để khởi tố tiếp vụ buôn lậu thứ ba cũng xảy ra tại cảng Đà Nẵng.