Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

Không có “vùng cấm” trong công tác kiểm soát chống buôn lậu

PV.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết, theo quy luật, vào thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, hành khách xuất nhập cảnh thường tăng mạnh kéo theo sự phức tạp về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa.

Trước, trong và sau tết Nguyên đán, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, hành khách xuất nhập cảnh thường tăng mạnh kéo theo sự phức tạp về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại. Nguồn: Internet
Trước, trong và sau tết Nguyên đán, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, hành khách xuất nhập cảnh thường tăng mạnh kéo theo sự phức tạp về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại. Nguồn: Internet

Nhận định đây là thời điểm nhiều khó khăn, thách thức cho công tác kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại, lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thường xuyên quán triệt đến toàn bộ cán bộ công chức trong đơn vị nâng cao ý thức trách nhiệm, luôn đề cao cảnh giác, tăng cường thu thập thông tin, nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan.

Trong Kế hoạch chống buôn lậu trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, bên cạnh việc tăng cường lực lượng tạo thuận lợi, thông quan nhanh hàng hóa xuất nhập khẩu, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc bám sát quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan trong công tác phòng, chống tội phạm; Phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả để xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, kiên quyết không cho phép có “vùng cấm” trong công tác này.

Trong đó, xây dựng các kế hoạch đấu tranh, chuyên án đảm bảo đánh trúng các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; Phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý kịp thời, triệt để hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, hàng giả trong địa bàn hoạt động hải quan. Kế hoạch đấu tranh theo yêu cầu phải triển khai đồng bộ, tránh tình trạng đơn vị này kiểm soát chặt, đối tượng chạy sang hoạt động tại địa bàn khác…

Với địa bàn rộng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cũng chủ động tích cực phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành đảm bảo triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả.

Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng nhiều chuyên đề, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại. Qua đó, phát hiện nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng, đối tượng sử dụng phương thức và thủ đoạn rất tinh vi như không khai hoặc khai sai tên hàng, số lượng với trị giá lớn; Lợi dụng thông quan diện tử luồng xanh, vàng để đưa hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu, nhập khẩu có điều kiện vào thị trường nội địa để tiêu thụ…

Đặc biệt, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh lưu ý đưa vào danh sách trọng điểm các doanh nghiệp thường xuyên vi phạm Luật Hải quan, các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh; Doanh nghiệp thường xuyên đăng ký kiểm tra vào giờ cao điểm, thường xuyên hủy tờ khai xuất khẩu đã được phê duyệt kiểm tra; Doanh nghiệp thường xuyên xuất nhập khẩu hàng hóa qua kho ngoại quan.

Ngoài ra, các cá nhân có hoạt động nhập khẩu thường xuyên; Cá nhân hoặc tổ chức có gửi hàng bưu phẩm, bưu kiện qua đường bưu điện không rõ mục đích sử dụng, không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp, hoặc thường xuyên nhận quà biếu với số lượng lớn… cũng nằm trong danh sách này.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh cũng sẽ tăng cường công tác tuần tra nắm tình hình, thu thập thông tin phát hiện các đối tượng mới phát sinh tại địa bàn để bổ sung vào danh sách trọng điểm. Đẩy mạnh công tác thu thập xử lý thông tin, quản lý rủi ro, thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.