Quảng Ninh:

Quyết liệt chống buôn lậu cuối năm

Theo baocongthuong.com.vn

(Tài chính) UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các lực lượng chức năng trên địa bàn lên phương án đấu tranh quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong những tháng cao điểm cuối năm, nhất là trước và trong dịp Tết Ất Mùi 2015. Trong đó, tập trung vào đánh các đường dây, đầu nậu vận chuyển hàng hàng lậu với số lượng lớn từ biên giới vào nội địa tiêu thụ.

Quản lý thị trường tuần tra thường xuyên trên Vịnh Hạ Long      Ảnh: Tường Vân
Quản lý thị trường tuần tra thường xuyên trên Vịnh Hạ Long Ảnh: Tường Vân

Vận chuyển số lượng lớn

Ông Nhâm Ngọc Tám - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - cho biết, vừa qua, cơ quan chức năng đã đồng loạt ra quân truy quét hàng lậu tại nhiều địa điểm tập kết trên địa bàn thành phố vùng biên giới Móng Cái.

Tại bến sông phường Hải Hòa, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ 12 chiếc đò chuyên vận chuyển hàng lậu từ Trung Quốc về tập kết tại kho chợ ASEAN, kho Cây Dừa  và kho của Công ty Thương mại Móng Cái, với số lượng hàng thu giữ trên 100 tấn hàng lậu, gồm vải, quần áo, mỹ phẩm và đồ điện tử đã qua sử dụng, trị giá hàng chục tỷ đồng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng lại tiếp tục thu giữ hơn 60 tấn hàng thẩm lậu qua biên giới tỉnh Quảng Ninh bị bắt giữ khi đang vận chuyển trên quốc lộ 18. Trong đó, có nhiều chủng loại khác nhau như vải, mỹ phẩm, đồ chơi, giày dép, đồ điện gia dụng, phụ tùng ôtô, hàng điện tử và nhiều loại hàng hóa khác...

Theo ông Tám, cứ vào thời điểm cuối năm, khu vực bến sông biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc thuộc khu 4, phường Hải Hòa, TP.Móng Cái, hoạt động vận chuyển hàng lậu diễn ra sôi động. Hàng chục chiếc thuyền có công suất lớn hoạt động vận chuyển liên tục mà không bị lực lượng nào kiểm soát.

Lý giải về tình trạng buôn lậu ngang nhiên ở Quảng Ninh, nhất là thời điểm cuối năm, ông Tám cho rằng, hiện nay, các đối tượng buôn lậu thường sử dụng phương tiện có công suất lớn, chạy bằng hệ thống định vị màn hình vệ tinh nên việc tổ chức bắt giữ hết sức khó khăn.

Ngay cả khi tổ chức đón lõng trên bờ thì hầu như cũng chỉ thu được hàng hóa mà không bắt được đối tượng. Ông Tám chia sẻ, lực lượng chức năng vừa yếu lại vừa thiếu và ở một số nơi là sự thiếu trách nhiệm là nguyên nhân cho hàng trăm tấn hàng được buôn lậu qua biên giới mỗi ngày.

“Hiện nay, có nhiều lực lượng tham gia công tác chống buôn lậu, tuy đã có sự phân định nhưng kiểm tra quy kết trách nhiệm đối tượng đối với từng lực lượng, từng địa phương là không rõ ràng, còn tình trạng chạy theo thành tích, giữ miếng, mạnh ai nấy làm nên hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng còn hạn chế”  - ông Tám phản ánh.

Xác định các tuyến trọng điểm

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tình hình hoạt động mua bán, vận chuyển hàng lậu qua biên giới tại địa bàn nói chung và TP.Móng Cái nói riêng những tháng cuối năm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhất là khi lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát như hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho hay, để đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường lực lượng, phương tiện, chủ động phối hợp chia sẻ thông tin nhằm nắm tình hình, sàng lọc các đối tượng “cộm cán” để chủ động lập chuyên án, triệt phá các đường dây, ổ nhóm. Các nhóm mặt hàng trọng điểm trên từng tuyến cũng được xác định.

Theo đó, trên tuyến đường bộ, lực lượng chức năng sẽ tập trung đấu tranh, ngăn chặn đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp lễ, tết và các loại hàng cấm như: ma túy, tài liệu cấm, pháo, vũ khí, rượu ngoại, thuốc lá điếu, đồ chơi bạo lực, động vật hoang dã, điện thoại di động, mỹ phẩm, dầu nhờn… Trên tuyến biển, tập trung đấu tranh với các mặt hàng: xăng, dầu, than, quặng xuất lậu và gia cầm, thuốc lá điếu, rượu ngoại nhập lậu.

Công tác phối kết hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn cần được nâng cao, trong đó, chú trọng kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các cửa khẩu tuyến đường bộ, đường biển, các khu vực đường mòn, lối mở, hai bên cánh gà cửa khẩu.