Thu giữ xe điện cân bằng không nguồn gốc

Theo baocongthuong.com.vn

Trưa ngày 7/11, Đội quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã ra quân kiểm tra và xử lý 2 điểm kinh doanh xe điện cân bằng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, tại địa điểm 27 Lương Văn Can, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đội quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ 4 xe điện cân bằng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng là anh Nguyễn Như Đức đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Theo đại diện chủ hàng, đây là mặt hàng mới đưa vào bán được một thời gian ngắn vì thấy giới trẻ hay hỏi mua sản phẩm này. Cửa hàng nhập vào 6- 7 chiếc và mới bán được 2- 3 chiếc.

Còn tại địa điểm 156 phố Vọng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, lực lượng chức năng kiểm tra và thu giữ 2 xe điện cân bằng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng là anh Lê Văn Huy cũng không xuất trình được hóa đơn nguồn gốc xuất xứ. Chủ hàng cho hay, 2 chiếc xe điện cân bằng này mới được nhập về và chưa bán được cái nào.

Hiện, toàn bộ số hàng trên đã bị lực lượng chức năng thu giữ và xử lý theo quy định của pháp luật.