Bội chi ngân sách của Mỹ gia tăng

Theo Minh Đức/thoibaonganhang.vn

Trong tháng 11/2018, bội chi ngân sách của Chính phủ Hoa Kỳ đã tăng lên 205 tỷ USD từ mức 139 tỷ USD của cùng kỳ năm 2017, cao hơn so với 188 tỷ USD theo dự báo của thị trường...

Tính theo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thâm hụt ngân sách Mỹ trong năm tài khóa 2018 tăng tới 9%. Nguồn: internet
Tính theo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thâm hụt ngân sách Mỹ trong năm tài khóa 2018 tăng tới 9%. Nguồn: internet

Đây là mức bội chi trong các tháng 11 lớn nhất từ trước đến nay, khi chi ngân sách tăng 18,4% lên 411 tỷ USD, trong khi doanh thu giảm 1,2% xuống còn 206 tỷ USD.

Trước đó,  theo báo cáo được Bộ Tài chính Mỹ, trong năm tài khóa 2018 kết thúc ngày 30/9/2018, ngân sách Mỹ thu về 3.300 tỷ USD, song bội chi tới 4.100 tỷ USD. Điều này đã khiến mức thâm hụt ngân sách năm 2018 ở mức khoảng 800 tỷ USD, tăng 17% - mức cao nhất kể từ năm 2012.

Tính theo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thâm hụt ngân sách Mỹ trong năm tài khóa 2018 tăng tới 9%, tăng mạnh so với mức 3,5% ghi nhận trong tài khóa 2017. Trong khi đó, mức thâm hụt ngân sách trung bình trong 40 năm qua của Mỹ là 3,2% GDP.

Vào cuối năm trước, dự luật cải cách thuế lớn nhất trong vòng 30 năm trở lại đây của Mỹ đã được Quốc hội nước này thông qua. Đây được xem là thắng lợi pháp lý quan trọng nhất mà ông Trump đạt được trong 11 tháng sau khi nhậm chức, giúp ông hiện thực hóa cam kết trong các chiến dịch tranh cử. Theo luật này, các doanh nghiệp của Mỹ đã được giảm mạnh từ mức 35% còn 21%. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng được khấu trừ ngay lập tức tiền thuế đối với nhiều khoản đầu tư mới.

Theo giới phân tích, nguồn thu ngân sách từ thuế giảm do chính sách cắt giảm thuế cùng với việc Chính phủ Mỹ bội chi là nguyên nhân chính khiến ngân sách nước này thâm hụt ngay trong năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump.

Cùng với sự gia tăng của bội chi, nợ công tiếp tục là một vấn đề cảnh báo đối với Chính phủ. Kết thúc năm tài khóa 2018, tổng nợ công của nước này đã gia tăng đến ngưỡng kỷ lục mới - 21.520 tỷ USD và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại hay giảm tốc. Điều này có nghĩa là trong năm tài khóa 2018, khoản nợ của nước Mỹ đã tăng thêm 1.200 tỷ USD, gấp 6,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái và hiện nay tương đương với 105,4% tổng GDP của nước này.

Tình hình gia tăng bội chi và nợ công khiến chính phủ Mỹ đang gặp những khó khăn nhất định trong việc thống nhất được kế hoạch chi tiêu cho năm tài khóa 2019. Kết quả là Chính phủ Mỹ đã phải chính thức đóng cửa lần thứ 3 trong năm 2018 vào ngày 21/12 vừa qua.