Chủ tịch Fed dội gáo nước lạnh vào giới đầu tư

Theo T.Lê/tinnhanhchungkhoan.vn

Đang trên đà có phiên tăng thứ 4 liên tiếp, phố Wall quay đầu giảm mạnh cuối phiên sau khi phát biểu của ông Jemore Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gây thất vọng cho giới đầu tư.

Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Nguồn: AFP)
Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Nguồn: AFP)

Sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh cao lịch sử, phố Wall đã có chuỗi 3 phiên hồi phục liên tiếp để lấy lại đỉnh cao này. Trong phiên thứ Tư (1/5), các chỉ số chính của phố Wall cũng chủ yếu dao động trong sắc xanh gần như suốt phiên. Tuy nhiên, phát biểu của Chủ tịch Fed sau đó như dội gáo nước lạnh vào sự hưng phấn của giới đầu tư, khiến các chỉ số chính của phố Wall đồng loạt quay đầu lao thẳng đứng cuối phiên.

Cụ thể, trong thông báo chính sách của mình, Fed giữ nguyên lãi suất như mong đợi và đưa ra nhận định thận trọng về lạm phát. Tuy nhiên phát biểu sau đó của Chủ tịch Fed Powell cho biết, sự sụt giảm của lạm phát trong năm nay có thể là do các yếu tố nhất thời.

Phát biểu này dường như dội nước lạnh vào quan điểm của một số người trên thị trường rằng Fed có thể đưa ra một nỗ lực để chống lại lạm phát thấp hơn hoặc suy thoái kinh tế ngay trong “trứng nước” bằng cách cắt giảm lãi suất.

Kết thúc phiên 1/5, chỉ số Dow Jones giảm 162,77 điểm (-0,61%), xuống 26.430,14 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 22,10 điểm (-0,75%), xuống 2.923,73 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 45,75 điểm (-0,57%), xuống 8.049,64 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, hầu hết các thị trường nghỉ giao dịch ngày lễ lao động. Trong số ít thị trường còn giao dịch, chứng khoán Anh tiếp tục giảm để đóng cửa ở mức thấp nhất 1 tháng.

Kết thúc phiên 1/5, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 32,96 điểm (-0,44%), xuống 7.385,26 điểm. Chứng khoán Đức và Pháp nghỉ lễ lao động.

Chứng khoán châu Á nghỉ lễ lao động, riêng thị trường Nhật Bản nghỉ lễ 10 ngày nhân sự kiện Nhật hoàng thoái vị  kết hợp với "Tuần lễ Vàng" truyền thống vào tháng 5.

Trên thị trường, tương tự chứng khoán, giá vàng lình xình với xu hướng tăng trong suốt phiên trước khi lao mạnh cuối phiên sau phát biểu của Chủ tịch Fed.

Kết thúc phiên 1/5, giá vàng giao ngay giảm 6,8 USD (-0,53%), xuống 1.276,3 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 giảm 1,5 USD (-0,12%), xuống 1.284,2 USD/ounce.

Giá dầu thô lúc đầu giảm sau dữ liệu của Mỹ công bố cho thấy, sản lượng sản xuất dầu thô của Mỹ đã lập kỷ lục trong tuần trước. Tuy nhiên, về cuối phiên, thông tin Mỹ từ bỏ lệnh trừng phạt Iran và cuộc khủng hoảng tại Venezuela khiến giá dầu thô đóng cửa trái chiều.

Kết thúc phiên 1/5, giá dầu thô kỳ hạn Mỹ giảm 0,31 USD (-0,49%), xuống 63,60 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,12 USD (+0,17%), xuống 72,18 USD/thùng.