Chứng khoán Mỹ tăng vọt, giá vàng lên nhẹ

Theo Trung Mến/nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn

Các dấu hiệu cho thấy lạm phát có thể đang tăng nhanh hơn kỳ vọng không khỏi khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại, chính vì vậy áp lực lên thị trường tăng lên.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt trong ngày thứ Năm, thị trường lấy lại phần nào được mức sụt giảm sau 3 ngày giảm điểm mạnh nhất tính từ cuối tháng 10/2020.

Thị trường chứng khoán Mỹ như vậy đã phục hồi trở lại sau khởi đầu tuần đầy chật vật với nhiều phiên giảm điểm. Các dấu hiệu cho thấy lạm phát có thể đang tăng nhanh hơn kỳ vọng không khỏi khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại, chính vì vậy áp lực lên thị trường tăng lên. 

Theo các số liệu mới công bố trong tuần này, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2021 tăng mạnh. Ngoài ra, vào ngày thứ Năm, chỉ số giá sản xuất có phiên tăng mạnh nhất tính từ khi Cục thống kê lao động Mỹ bắt đầu tính toán số liệu vào năm 2010.

Nhiều nhà đầu tư không khỏi lo ngại về khả năng lạm phát quá cao sẽ có thể gây ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận của doanh nghiệp và khiến cho Fed phải thay đổi chính sách tiền tệ lỏng lẻo sớm hơn kỳ vọng. 

Tuy nhiên cho đến nay, các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ cho rằng bất kỳ dấu hiệu lạm phát tăng nóng nào sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Vào ngày thứ Tư, một quan chức thuộc Fed khẳng định rằng sẽ phải cần thêm dữ liệu để ngân hàng trung ương tính đến việc thay đổi định hướng chính sách.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 433,79 điểm tương đương 1,3% lên 34.012,45 điểm, cổ phiếu của hàng loạt doanh nghiệp, từ sản xuất cho đến công nghiệp, đều tăng điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 49,46 điểm tương đương 1,2% lên 4.112,50 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 93,31 điểm tương đương 0,7% lên 13.124,99 điểm.

Cổ phiếu công nghệ sau nhiều phiên giảm trước đó và là cổ phiếu kéo thị trường giảm điểm đã hồi phục lại trong ngày thứ Năm. Cổ phiếu Facebook hay Alphabet tăng mạnh.

Giá vàng giao ngay trong khi đó tăng nhẹ 11,10USD/ounce lên 1.826,50USD/ounce. 

Ngày thứ Tư, theo số liệu mới công bố chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tháng 4/2021 tăng 0,8% so với tháng trước đó và như vậy có tháng tăng mạnh nhất tính từ năm 2009, lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ và đồng USD tăng giá. 

So với cùng kỳ, lạm phát tháng 4/2021 tăng đến 4,2%, cao hơn rất nhiều so với mức tăng cùng kỳ của tháng 3/2021; mức tăng của tháng 4/2021 cao nhất tính từ năm 2008.

Còn theo phân tích của nhiều chuyên gia, gần đây, việc lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng lên mức cao nhất trong nhiều tuần và đồng USD đắt hơn đi do những lo ngại liên quan đến đại dịch Covid-19 chính là những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng.

Ngày 14/5, lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm hạ nhiệt xuống còn 1,66%; Dollar Index tăng chưa đầy 0,2%. 

Theo báo cáo do chính phủ Mỹ mới công bố, số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 34.000 xuống còn 473.000 trong vòng 7 ngày kết thúc ngày 8/5/2021. Số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu như vậy đã giảm 5 tuần liên tiếp.