Điểm danh những chủ nợ hàng đầu của Mỹ

Theo QT/baoquocte.vn

Trong nhiều tháng qua, Trung Quốc xếp vị trí thứ hai về số tiền đầu tư vào trái phiếu Chính phủ Mỹ với 1.1016 nghìn tỷ USD (giảm 1,4 tỷ USD).

Trái phiếu Chính phủ Mỹ. Nguồn: The Balance.
Trái phiếu Chính phủ Mỹ. Nguồn: The Balance.

Nhật Bản vẫn dẫn đầu danh sách các chủ nợ lớn nhất của Mỹ, với lượng vốn đầu tư 1.168 nghìn tỷ USD (tăng 23 tỷ USD) và đứng ở vị trí thứ 3 là Vương quốc Anh với gần 298,6 tỷ USD đầu tư vào trái phiếu kho bạc của Bộ Tài chính Mỹ (giảm 4,7 tỷ USD).

Theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ, vào tháng 10 vừa qua, Nga đã tăng số tiền đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ thêm 622 triệu USD, lên tổng số 10,697 tỷ USD, nhưng vẫn không nằm trong danh sách 30 nước chủ nợ công của Mỹ nhiều nhất.

Trong số tiền trên của Nga có 8,127 tỷ USD đầu tư vào trái phiếu ngắn hạn và 2,570 tỷ USD vào trái phiếu dài hạn. Đây là lần tăng đầu tư thứ 3 của Moscow trong năm nay. Những lần tăng trước đó (775 triệu USD và hơn 800 triệu USD) được ghi nhận vào tháng 9.

Kể từ tháng 4/2018, Moscow đã giảm một cách có hệ thống các khoản đầu tư vào trái phiếu Mỹ. Trong khi đó vào tháng 9 và tháng 10/2018 lại ghi nhận có sự gia tăng nhẹ trong đầu tư vào nợ công của Mỹ. Hồi tháng 11/2018, Nga một lần nữa lại giảm đầu tư.