Goldman Sachs: GDP của Ấn Độ giảm kỷ lục trong tài khóa 2020-2021

Theo Huy Lê/TTXVN/Vietnam+

Theo Goldman Sachs, GDP của quý đầu tài khóa 2020-2021 (từ tháng 4-6/2020) sẽ giảm 45% so với quý 4 của tài khóa trước đó, thay vì mức giảm 20% như dự kiến lần trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Shutterstock
Ảnh minh họa. Nguồn: Shutterstock

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ sẽ giảm kỷ lục 5% trong tài khóa 2020-2021 so với mức giảm 0,4% của ước tính trước đó, đồng thời nhận định những biện pháp cải cách do Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman công bố sẽ không giúp phục hồi tăng trưởng kinh tế ngay tức thì.

Tuyên bố của Goldman Sachs nhấn mạnh: "Mức tăng -5% mà chúng tôi dự báo cho tài khóa 2020-2021 sẽ thấp hơn so với tất cả các cuộc suy thoái mà Ấn Độ từng trải qua."

Theo Goldman Sachs, GDP của quý đầu tài khóa 2020-2021 (từ tháng 4-6/2020) sẽ giảm 45% so với quý 4 của tài khóa trước đó, thay vì mức giảm 20% như dự kiến lần trước.

Tuy nhiên, Goldman Sachs cho rằng kinh tế Ấn Độ sẽ phục hồi mạnh hơn trong quý 2 của tài khóa 2020-2021, với mức tăng 20% so với quý trước thay vì 10% như dự báo trước đây. Trong hai quý tiếp theo, các ước tính vẫn không thay đổi ở mức tăng 14% (quý 3) và 6,5% (quý 4).

Về một loạt các cải cách cơ cấu được Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman công bố trong vài ngày qua, Goldman Sachs lưu ý những biện pháp mang tính trung hạn nhiều hơn, do đó, không được kỳ vọng sẽ có tác động tức thì vào việc phục hồi tăng trưởng.