Mỹ cấm cửa công ty drone lớn nhất thế giới của Trung Quốc

Theo Bảo Nhi/nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn

Theo thông tin từ Global Village Space, chính quyền của Tổng thống Joe Biden vừa đưa tập đoàn sản xuất phương tiện bay không người lái DJI và 7 công ty công nghệ khác của Trung Quốc vào danh sách thực thể.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ vừa bổ sung 8 công ty Trung Quốc vào danh sách thực thể với cáo buộc có liên quan việc giám sát nhóm người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Chính quyền Mỹ cho rằng các công ty này thuộc “nhóm những công ty phức hợp công nghiệp quân sự của Trung Quốc”. 

Các nhà đầu tư không được phép rót tiền, những tập đoàn bị cấm trao đổi công nghệ với công ty trong danh sách thực thể. Hiện tại, có khoảng 60 doanh nghiệp Trung Quốc bị liệt vào danh sách đen của Mỹ.

Theo Global Village Space, việc cấm cửa 8 công ty Trung Quốc là động thái tiếp theo của Tổng thống Joe Biden trong việc trừng phạt quốc gia tỷ dân vì liên quan đến vấn đề người Duy Ngô Nhĩ cũng như những dân tộc thiểu số Hồi giáo khác ở khu vực Tây Bắc Tân Cương. Tuần trước, tập đoàn phần mềm nhận dạng khuôn mặt SenseTime hoãn IPO tại Hồng Kông sau khi Mỹ dự định đưa công ty này vào danh sách đen. 

DJI có trụ sở tại Thâm Quyến với các nhà máy ở nhiều nơi trên thế giới, được thành lập bởi Frank Wang năm 2006. Công ty dẫn đầu thị trường máy bay không người lái dân sự, với hơn 70% thị phần.

Các dòng sản phẩm nổi tiếng của DJI là hệ thống điều khiển máy bay, Gimbal chống rung, UAV, Phantom, Mavic, Spreading Wings, Inspire, Matrice, Spark, Camcorders, Educational robots…

Sản phẩm của hãng được sử dụng cho ngành công nghiệp âm nhạc, truyền hình cũng như lực lượng quân đội, cảnh sát và cả các nhóm khủng bố. Nhiều tổ chức chính phủ Mỹ ban hành tuyên bố không khuyến khích sử dụng sản phẩm DJI.

Ngoài DJI, 7 công ty khác bị Mỹ cấm cửa gồm:

Megvii - công ty thiết kế phần mềm nhận dạng hình ảnh và học sâu có trụ sở tại Bắc Kinh. Đây là tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo cho các doanh nghiệp thuộc khu vực công. 

Dawning Information Industry: nhà sản xuất siêu máy tính vận hành những dịch vụ điện toán đám mây ở Hồng Kông và Tân Cương.

CloudWalk Technology: công ty phần mềm nhận dạng khuôn mặt.

Xiamen Meiya Pico: tổ chức an ninh mạng hợp tác với cơ quan pháp luật

Yitu Technology: công ty trí tuệ nhân tạo.

Leon Technology: công ty điện toán đám mây.

NetPosa Technologies: nhà sản xuất hệ thống giám sát dựa trên đám mây.

Trong đó, DJI và Megvii không phải là công ty đại chúng. Dawning Information niêm yết ở Thượng Hải, trong khi Leon, NetPosa và Meiya Pico niêm yết ở Thâm Quyến.

Bị Mỹ đưa vào danh sách thực thể là điều bất ngờ với DJI. Năm ngoái, công ty sản xuất phương tiện bay không người lái lớn nhất thế giới khẳng định “không có lý do gì để hãng bị đưa vào danh sách thực thể Entity List”. Trước đó, DJI được bổ sung vào danh sách đen xuất khẩu của Bộ Thương mại vào cuối nhiệm kỳ của cựu tổng thống Donald Trump.

Theo nhiều nguồn tin trên, Bộ Thương mại Mỹ dự định tiếp tục bổ sung thêm hơn 20 công ty Trung Quốc vào danh sách pháp nhân trong tuần này, bao gồm một số công ty liên quan đến công nghệ sinh học. 

Những biện pháp trừng phạt được đưa ra trong bối cảnh Mỹ giữ lập trường cứng rắn với chính sách của Trung Quốc ở Tân Cương. Tuần trước, Nhà Trắng tuyên bố sẽ tẩy chay ngoại giao đổi với Thế vận hội Mùa đông Olympic 2022 diễn ra tại Bắc Kinh.