5 gói giải cứu của châu Âu

Theo FFN, Vietstock

Thỏa thuận giải cứu mà Cộng hòa Síp, Ủy ban châu Âu (EC), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đạt được hôm 25/03 là gói giải cứu thứ 5 của Eurozone trong 3 năm qua. Tổng giá trị của 5 gói giải cứu này (sau khi Síp được giải ngân xong) lên tới 495.5 tỷ USD.

Với giá trị 10 tỷ EUR, tương đương 13 tỷ USD hay 12.500 EUR/người, gói giải cứu Síp có quy mô tương đối nhỏ so với các gói cứu của Hy Lạp, Ireland, Bồ Đào Nha cũng như gói cứu trợ ngân hàng Tây Ban Nha. Được biết, hai gói giải cứu của Hy Lạp có tổng giá trị 240 tỷ EUR, tương ứng hơn 110% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Điểm đặc biệt trong thỏa thuận ban đầu của Síp là lần đầu tiên đề xuất đánh thuế tiền gửi được đưa ra. Theo đó, những người gửi tiền trên 100.000 EUR sẽ phải trả mức thuế 9,9% còn những người gửi tiền dưới 100.000 EUR sẽ phải trả mức thuế 6,75%. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị Quốc hội Síp bác bỏ và không được áp dụng trong thỏa thuận mới đây.

Một điều có thể chắc chắn là những rối ren của hệ thống tài chính nước này còn lâu mới có thể kết thúc. Thế nhưng, các tác động đến Eurozone vẫn chưa được rõ ràng.

Các gói giải cứu dành cho 5 quốc gia Eurozone trong 3 năm qua

5 gói giải cứu của châu Âu - Ảnh 1
Nguồn: The Economist

1. Tháng 5/2010, Hy Lạp nhận gói giải cứu thứ nhất trị giá 110 tỷ EUR. Tháng 2/2011, nước này nhận gói giải cứu thứ hai trị giá 130 tỷ EUR, nâng tổng số tiền giải cứu mà nước này được nhận từ châu Âu và IMF lên 386 tỷ EUR.

2. Tháng 11/2010, Ireland nhận gói giải cứu 67,5 tỷ EUR

3. Tháng 5/2011, Bồ Đào Nha nhận gói giải cứu 78 tỷ EUR

4. Tháng 7/2012, Tây Ban Nha nhận gói giải cứu ngân hàng trị giá 100 tỷ EUR. Được biết, IMF không đóng góp vào gói giải cứu này.

5. Tháng 2/2013, Cộng hòa Síp đạt được thỏa thuận giải cứu trị giá 10 tỷ EUR với EC-ECB và IMF.