OPEC giảm sản lượng sẽ cải thiện tình trạng dư thừa nguồn cung

Theo TTXVN

Ngày 25/10, phát biểu trước báo giới bên lề một hội thảo về năng lượng diễn ra tại Singapore, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Fatih Birol, nhận định tình trạng dư thừa nguồn cung trên thị trường dầu mỏ sẽ được tái cân bằng nhanh hơn dự kiến, nếu Tổ chức Các nước Sản xuất Dầu mỏ thực thi thỏa thuận cắt giảm sản lượng trong cuộc họp vào tháng tới.

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhận định tình trạng dư thừa nguồn cung trên thị trường dầu mỏ sẽ được tái cân bằng.
Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhận định tình trạng dư thừa nguồn cung trên thị trường dầu mỏ sẽ được tái cân bằng.

Theo các điều kiện hiện nay, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA)dự kiến sản lượng dầu mỏ thế giới sẽ tiếp tục vượt nhu cầu cho đến nửa cuối năm 2017. 

Ông Birol đánh giá nếu các quốc gia sản xuất dầu mỏ cả trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng nỗ lực hợp tác, cán cân cung cầu trên thị trường có thể tái cân bằng sớm hơn.

Tình trạng dư thừa nguồn cung đã khiến giá dầu rớt từ 100 USD mỗi thùng trong tháng 6/2014 xuống dưới 30 USD mỗi thùng, mức thấp nhất trong gần 13 năm vào tháng Hai. Hiện nay, giá “vàng đen” đã được đẩy lên trên 50 USD mỗi thùng. 

Tháng trước, trong một động thái gây ngạc nhiên, các nước thành viên OPEC đã nhất trí về một thỏa thuận cắt giảm sản lượng, nhằm hỗ trợ giá dầu. 

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích vẫn tỏ ra hoài nghi về triển vọng thực thi thỏa thuận này, khi Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq gần đây nói rằng muốn được miễn tham gia thỏa thuận.

Hôm 12/10, Bộ trưởng Năng lượng Qatar Mohammed Saleh al-Sada cho biết OPEC đã mời Nga và một số quốc gia khác không thuộc khối này tham dự cuộc họp không chính thức dự kiến diễn ra từ ngày 28-29/10 tại Vienna (Áo).