Thời điểm gian khó của giới tỷ phú châu Á

Theo Linh Đan/nhaquanly.vn

Với rất nhiều biến động kinh tế khó lường tại châu Á trong thời gian gần đây, lượng tỷ phú và siêu tỷ phú ở các cường quốc tỷ phú tại châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ… đều giảm một cách đáng kể. Lên đỉnh đã khó, giữ mãi được phong độ đó còn khó hơn!

Lượng tỷ phú ở Hong Kong đã giảm 19,1% trong năm 2016. Nguồn: internet
Lượng tỷ phú ở Hong Kong đã giảm 19,1% trong năm 2016. Nguồn: internet

Theo khảo sát gần đây của Wealth-X, nếu muốn nhanh trở thành tỷ phú, nên đến sống ở Hong Kong, Bắc Kinh hay Singapore, hoặc có thể đầu tư vào bất động sản hoặc ngành công nghệ.

Số liệu từ Wealth-X cho thấy, châu Á có 607 tỷ phú trong năm 2016, ít hơn châu Âu – 757 tỷ phú, Bắc Mỹ – 554, nhưng nhiều hơn Trung Đông – 169, châu Mỹ Latin và Caribbean – 144, châu Phi – 41 cùng Thái Bình Dương – 25.

Ấn tượng nhất chính là Trung Quốc với 249 tỷ phú, chỉ sau Mỹ – 620 tỷ phú. So với lượng người giàu khổng lồ của Trung Quốc, lượng tỷ phú của Ấn Độ (85), Hong Kong (72), Singapore (37), Nhật Bản (31), Thái Lan (25), Hàn Quốc (23), Indonesia (22) và Đài Loan (21) là không đáng kể. Việt Nam chúng ta có đúng 2 tỷ phú USD là ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch tập đoàn Vingroup và bà Phạm Thị Phương Thảo – Chủ tịch Vietjet Air.

Tin xấu cho các tỷ phú châu Á: Đây là thời điểm rất khó để tiếp tục giữ vững vị trí. Thời điểm kinh tế khó khăn đã khiến số lượng tỷ phú Trung Quốc giảm 4,2%, lượng tài sản giảm 0,7%. Tương tự, Ấn Độ mất 5,6% người, lượng tài sản giảm xuống 3,4%. Trong tất cả, số lượng người siêu giàu ở Hong Kong rơi rụng thảm liệt nhất: tới 19%,1, tổng giá trị tài sản giảm 19% – tầm 40 tỷ USD. Nhật Bản là nước châu Á duy nhất có lượng tỷ phú tăng 14,8%, song đáng tiếc lượng tài sản của giới tỷ phú cũng chỉ tăng không đáng kể 1,2%.

Nếu tính trên toàn thế giới, đã có 283 người rớt khỏi tầng lớp tỷ phú đáng tự hào, 6,5% trong đó thuộc lĩnh vực dầu, gas và cung cấp nhiên liệu. Ở chiều đối lập, đã có 207 triệu phú thăng hạng thành tỷ phú trong năm 2016, 9% trong đó kinh doanh ở ngành công nghệ.

Dù thế, Hong Kong vẫn là thành phố có nhiều tỷ phú nhất châu Á, thứ nhì thế giới, chỉ thua mỗi New York (102 tỷ phú). Bắc Kinh đứng thứ 2 châu Á – thứ 6 thế giới: 38 người, Singapore đứng thứ 7, Mumbai đứng thứ 10 (29 người), Thâm Quyến đứng thứ 15 (23 người) và Tokyo đứng thứ 16 (22 người).