Nhật Bản ra mắt đồng xu kỷ niệm sự kiện Nhật hoàng Naruhito đăng quang

Theo Thanh Hương/vietnamplus.vn

Bộ Tài chính Nhật Bản cho hay sẽ cho ra mắt hai loại đồng xu, bằng đồng và bằng vàng, với các mệnh giá 10.000 yen (khoảng 91 USD), và 500 yen (4,5 USD).

Đồng 10.000 yen. (Nguồn: Kyodo)
Đồng 10.000 yen. (Nguồn: Kyodo)

Ngày 10/5, Chính phủ Nhật Bản thông báo nước này sẽ đúc đồng xu nhằm kỷ niệm sự kiện Nhật hoàng Naruhito lên ngôi hồi đầu tháng này.

Bộ Tài chính Nhật Bản cho hay sẽ cho ra mắt hai loại đồng xu, bằng đồng và bằng vàng, với các mệnh giá 10.000 yen (khoảng 91 USD), và 500 yen (4,5 USD).

Khoảng 50.000 đồng xu mệnh giá 10.000 yen và 5 triệu đồng xu mệnh giá 500 yen sẽ được tung ra vào trước ngày 22/10 tới, thời điểm diễn ra sự kiện '"Sokuirei Seiden no gi," hay còn gọi là lễ lên ngôi.

Nghi lễ này nhằm tuyên bố việc Hoàng Thái tử Naruhito lên ngôi trước các khách mời trong và ngoài nước.

Bộ Tài chính cho hay đồng 10.000 yen, được làm từ 20 gram vàng ròng, một mặt in hình phượng hoàng tượng trưng cho hoàng thất Nhật Bản và mặt còn lại in con dấu hoàng gia hình hoa cúc. Đồng xu mệnh giá này có giá bán là 140.555 yen (khoảng 1.280 USD).

Người dân Nhật Bản có thể đăng ký mua đồng tiền này trong ba tuần, bắt đầu từ ngày 11/7 tới, và sẽ nhận được sản phẩm vào tháng 10 tới.

Trong khi đó, đồng xu mệnh giá 500 yen sẽ được làm từ đồng với một mặt in hình ngai vàng hoa cúc, và mặt còn lại in con dấu hoàng gia hình hoa cúc. Đồng xu mệnh giá này sẽ được bán tại các cơ quan tài chính từ tháng 10.

Chính phủ Nhật Bản cũng bán đồng xu theo cặp, theo đó sẽ có 30.000 cặp đồng 10.000 yen và 500 yen, với giá 142.593 yen (gần 1.300 USD) bao gồm cả hộp đựng.

Trước đó, ngày 1/5, Hoàng Thái tử Naruhito đã kế vị vua cha là Nhật hoàng Akihito để đăng quang Hoàng đế của Nhật Bản, bắt đầu một thời kỳ mới với niên hiệu Lệnh Hòa (Reiwa).

Nhật hoàng Akihito, 85 tuổi, đã thoái vị một ngày trước đó và đây là vị hoàng đế đầu tiên chủ động thoái vị trong hơn 200 năm qua ở Nhật Bản.