Pháp: Leo thang căng thẳng thương mại Mỹ - Trung là mối đe dọa nghiêm trọng nhất

Theo Reuters/baoquocte.vn

Ngày 10/5, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho rằng, leo thang trong tranh chấp thương mại giữa Mỹ - Trung đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với sự tăng trưởng toàn cầu đồng thời đe dọa việc làm khắp châu Âu.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho rằng, leo thang căng thẳng thương mại Mỹ - Trung là mối đe dọa nghiêm trọng nhất. Nguồn: Ambafrance
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho rằng, leo thang căng thẳng thương mại Mỹ - Trung là mối đe dọa nghiêm trọng nhất. Nguồn: Ambafrance

Phát biểu với CNews, Bộ trưởng Le Maire nêu rõ: "Không có mối đe dọa nào lớn hơn đối với tốc độ tăng trưởng thế giới. Điều đó sẽ có nghĩa thuế thương mại càng tăng, càng ít sản phẩm sẽ luân chuyển khắp thế giới và việc làm tại Pháp và châu Âu sẽ mất đi".

Quyết định tăng thuế lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump có hiệu lực vào ngày 10/5 và Bắc Kinh khẳng định sẽ đáp trả, leo thang căng thẳng trong bối cảnh hai bên đã theo đuổi các cuộc đàm phán cuối cùng nhằm cố gắng cứu vãn một thỏa thuận thương mại.