Phố Wall "vượt vũ môn", chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên

Theo Lê Quân/baodautu.vn

Sóng tăng trên thị trường chứng khoán châu Á lên cao trong phiên cuối tuần 27/12 sau khi chứng khoán phố Wall đêm qua tiếp tục lập đỉnh.

Chứng khoán Trung Quốc đại lục lên điểm ngay đầu phiên 27/12, với chỉ số Shanghai Composite tăng 0,85% và Shenzhen Composite nhích 0,554%. Ảnh: AFP
Chứng khoán Trung Quốc đại lục lên điểm ngay đầu phiên 27/12, với chỉ số Shanghai Composite tăng 0,85% và Shenzhen Composite nhích 0,554%. Ảnh: AFP

Chứng khoán Trung Quốc đại lục lên điểm ngay đầu phiên, với chỉ số Shanghai Composite tăng 0,85% còn Shenzhen Composite nhích 0,554%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng mạnh hơn với 1,18% nhờ cú hích từ cổ phiếu “nặng ký” của gã khổng lồ công nghệ Tecent bật tăng 1,8%.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi nhích 0,63% nhờ cổ phiếu của hãng điện tử Samsung Electronics vọt lên hơn 2%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản gần như đi ngang, trong khi đó chỉ số Topix tăng 0,34%. Đáng chú ý, cổ phiếu của hãng bán lẻ Nhật Bản Fast Retailing trượt 1,89%. Số liệu công bố hôm nay cho thấy doanh thu bán lẻ tháng 11 của Nhật Bản trượt sâu hơn kỳ vọng.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ tháng 11 của nước này giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, Reuters dự báo mức trượt giảm bình quân của thị trường bán lẻ Nhật Bản là 1,7% do tác động của việc tăng thuế doanh thu mà Nhật Bản áp dụng từ tháng 10.

Chứng khoán Australia khởi sắc hơn khi mở cửa trở lại sau dịp nghỉ lễ Giáng sinh với chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,3%. 

Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng lên 0,37%.

Đêm qua chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh mới. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 105,94 điểm và đóng cửa với 28.621,39 điểm, còn S&P 500 tiếp tục tăng 0,51% lên 3.239,91 điểm.

Đáng chú ý, chỉ số Nasdaq Composite lần đầu tiên vượt mốc 9.000 điểm khi đóng phiên tăng 0,78% lên 9.022,39. Mức tăng của cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ đều cán mốc cao kỷ lục từ trước tới nay.

Các nhà phân tích cho rằng sức bật mạnh mẽ của chứng khoán Mỹ là do nhà đầu tư thở phào sau những diễn biến tích cực trên mặt trận thương mại Mỹ - Trung. Hai bên tuyên bố đã đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 hồi đầu tháng 12 và dự kiến ký thỏa thuận vào đầu tháng 1/2020.

Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 26/12, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này đang trao đổi chặt chẽ với Mỹ về việc ký thỏa thuận thương mại. Thông báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định hồi đầu tuần rằng thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung “đang được triển khai” và sẽ có lễ ký kết với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Trung Quốc trước đây tỏ vẻ thờ ơ với thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung và độ nhiệt tình ít hơn so với Mỹ, nhưng thông tin (mà Bộ Thương mại Trung Quốc tại cuộc họp báo hôm 26/12) là sự khẳng định rõ nhất mong muốn đạt thỏa thuận của Trung Quốc và sẽ không nuốt lời”, bà Kathy Lien, Giám đốc điều hành Chiến lược ngoại hối tại Quỹ quản lý tài sản BK Asset bình luận.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tụt từ mốc 97,6 thiết lập hôm qua còn 97,435. Đồng yên Nhật Bản mạnh lên và giao dịch ở mức 109,45 JPY đổi 1 USD, trong khi đô la Australia cũng lên giá và quy đổi 1 AUD “ăn 0,6949 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á chiều nay đi lên với dầu thô Brent giao kỳ hạn lên giá 0,22% và giao dịch ở mức 68,02 USD/thùng, còn giá dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ nhích 0,24% lên 61,83 USD/thùng.