Quý 1/2009: M&A toàn cầu toàn cầu trượt dốc

Theo FT, CafeF

Các công ty hút được 1.500 tỷ USD từ thị trường trái phiếu. Hoạt động mua bán & sáp nhập doanh nghiệp quý 1/2009 hạ 36% so với quý 1/2008.

Những công ty thuộc nhóm không chịu ảnh hưởng mạnh của việc kinh tế thế giới đi xuống hoặc vẫn giữ được xếp hạng tín dụng cao, tận dụng lợi thế của việc nhà đầu tư tìm đến trái phiếu doanh nghiệp nhiều hơn, đã hút được 825,6 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm 2009.

 

Mức này cao gấp đôi so với con số 390,9 tỷ USD họ hút được cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá trị các vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp quý 1/2009 chỉ là 524,9 tỷ USD, mức thấp nhất từ quý 3/2004.

 

Chính phủ các nước đã cố gắng ngăn sự đi xuống của hoạt động mua bán & sáp nhập doanh nghiệp bằng việc đầu tư khoảng 145,8 tỷ USD tương đương 28% tổng số tiền trên vào các ngân hàng và công ty bảo hiểm. Năm 2008, họ đã cam kết dành 409,3 tỷ USD cho lĩnh vực này.

 

Ông Mark Eichorn, trưởng bộ phận mua bán & sáp nhập doanh nghiệp tại Morgan Stanley, nhận xét thị trường ngày một quan tâm nhiều đến vấn đề cấu trúc vốn và thanh khoản.

 

Hoạt động mua bán & sáp nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính diễn ra sôi động nhất với tổng giá trị là 130,9 tỷ USD. Vụ đầu tư 25 tỷ USD của chính phủ Mỹ vào Citigroup có giá trị lớn nhất.

 

Hoạt động mua bán & sáp nhập trong lĩnh vực y tế có giá trị 127,9 tỷ USD tương đương 24% tổng giá trị các vụ mua bán sáp nhập.

 

Ông Paul Parker, trưởng bộ phận mua bán và sáp nhập doanh nghiệp tại Barclays Capital, nhận xét việc hoạt động mua bán & sáp nhập doanh nghiệp đi xuống mạnh trong năm 2008 khiến lãnh đạo các công ty cũng thận trọng hơn.