Thị trường chứng khoán ngày 23/8: Thông tin trước giờ mở cửa

Theo Anh Khang/tbck.vn

Thị trường chứng khoán Mỹ trái chiều chờ phát biểu của chủ tịch Fed; giá vàng đang có xu hướng giảm về mốc 1500 USD/ounce; Trung Quốc dọa trả đũa nếu Mỹ áp thuế mới; SBT muốn bán toàn bộ 61,6 triệu cổ phiếu quỹ; khuyến nghị cổ phiếu ngày 23/8…

Thị trường chứng khoán Mỹ trái chiều chờ phát biểu của chủ tịch Fed.
Thị trường chứng khoán Mỹ trái chiều chờ phát biểu của chủ tịch Fed.

Thị trường chứng khoán Mỹ: Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/8, Phố Wall trái chiều chờ phát biểu của chủ tịch Fed. Dow Jones tăng 49,51 điểm, tương đương 0,19%, lên 26.252,24 điểm. S&P 500 giảm 1,48 điểm, tương đương 0,05%, xuống 2.922,95 điểm. Nasdaq giảm 28,82 điểm, tương đương 0,36%, xuống 7.991,39 điểm. Số liệu từ Bộ Lao động Mỹ ngày 22/8 cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm vượt dự báo trong tuần trước, cho thấy thị trường lao động vẫn vững mạnh, bất chấp sản xuất chững lại và lo ngại nguy cơ suy thoái. Chỉ số PMI của IHS Markit cho thấy sản xuất tại Mỹ tiếp tục thu hẹp trong tháng 8, lần đầu tiên trong gần 10 năm. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng kinh tế thế giới suy yếu cùng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung có thể kéo tụt kinh tế Mỹ. Đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm đảo chiều tức thời sau thông tin trên. Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 22/8 là 5,65 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 7,48 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch trước đó.

Giá dầu: Giá dầu giảm trước thềm cuộc họp thường niên của Fed. Giá dầu Brent tương lai giảm 39 cent, tương đương 0,6%, xuống 59,91 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 33 cent, tương đương 0,6%, xuống 55,35 USD/thùng. “Biên bản cuộc họp cho thấy Fed có sự chia rẽ”, theo Phil Flynn, nhà phân tích thị trường năng lượng tại The Price Futures Group, bang Illinois. “Một số quan chức Fed muốn hạ lãi suất 0,5%, số khác không muốn hạ lãi suất hoặc trung lập. Điều đó khiến thị trường dầu không thể tim được hướng đi”. Bài phát biểu của Powell ngày 23/8 khả năng cao gây bất lợi cho xu thế giá lên, các nhà phân tích nhận định. Đà giảm của dầu ngày 22/8 được hạn chế nhờ số liệu cho thấy sản xuất ở eurozone bất ngờ đi lên trong tháng 8 và kỳ vọng OPEC hạn chế nguồn cung để thúc đẩy giá dầu.

Giá vàng: Tính đến 7h25 (giờ Việt Nam) đang ở mức 1506,50 USD/ounce giảm 2,10 USD/ounce tương đương 0,1392%. Trước đó, giá vàng ngày 22/8 giảm sau khi các quan chức Fed có bình luận làm giảm kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ. Giá vàng giao ngay tại sàn New York giảm 4,7 USD xuống 1.497,5 USD/ounce. Giá vàng tương lai giảm 0,5% xuống 1.508,5 USD/ounce. Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 22/8 đa số các cửa hàng vàng tăng giá vàng 9999 nhẹ cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên áp liền trước. Tính tới cuối phiên giao dịch 22/8, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 41,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,80 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 41,43 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,75 triệu đồng/lượng (bán ra).

US Index: Tính đến 7h20 (giờ Việt Nam) USD Index ở mức 98,115 điểm tăng 0,016 điểm tương đương 0,02%. Đồng USD trên thị trường thế giới vẫn ở mức cao bất chấp euro và bảng Anh tăng trở lại vì thị trường cho rằng Fed sẽ không có những động thái cắt giảm lãi suất mạnh. Trên thị trường trong nước phiên ngày 22/8, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.140 đồng/USD và 23.250 đồng/USD. Tới cuối phiên 22/8, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.145 đồng/USD và 23.255 đồng/USD. BIDV và Vietinbank: 23.139 đồng/USD và 23.259 đồng/USD. ACB: 23.130 đồng/USD và 23.250 đồng/USD. Tính từ đầu năm 2019, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng giảm 40-50 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Trung Quốc dọa trả đũa nếu Mỹ áp thuế mới: Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong tuyên bố sẽ đáp trả nếu Mỹ không dừng hành động "áp thuế sai lầm". "Mỹ đã quyết định hoãn đánh thuế với một số mặt hàng Trung Quốc, song nếu Washington vẫn bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh và áp đặt bất cứ đòn thuế mới nào, chúng tôi buộc phải trả đũa", ông Cao phát biểu trong họp báo ngày 22/8. Hồi đầu tháng, Mỹ đã tuyên bố áp thuế 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 1/9. Tuy nhiên Tổng thống Trump sau đó lại quyết định hoãn thuế đối với một số hàng nhập khẩu của nước này đến giữa tháng 12, do lo ngại tác động tiêu cực tới thị trường mua sắm dịp lễ trong nước. Phát ngôn viên bộ Thương mại Trung Quốc không nói rõ nước này sẽ có biện pháp đáp trả gì nếu Mỹ thực hiện kế hoạch áp thuế mới từ 1/9. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc có trực tiếp tham dự vòng đám phán thương mại diễn ra tại Mỹ vào tháng 9 hay không, ông Cao cho biết hai bên vẫn đang giữ liên lạc.